Tức hàng xóm, sai con mua xăng về 'tính sổ'

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa truy tố bị can Đinh Văn Hưng (trú TP Tuy Hòa) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 1-8, Hưng đi nhậu về thấy nhà ông Lê Ngói (hàng xóm) xây nhà làm rơi vôi, vữa xuống sân nhà mình nên phàn nàn dẫn đến cự cãi.

Ảnh minh họa.

Hưng lớn tiếng la lối, yêu cầu ông Ngói chuyển đống ván cốt pha của chủ thầu xây nhà ông Ngói đang để trong sân nhà Hưng. Ông Ngói không đồng ý lại còn thách thức.

Hưng lấy tiền đưa cho con trai (mới hơn 13 tuổi) bảo đi mua xăng về để đốt đống ván. Khi con mua xăng về, Hưng đổ lên đống ván rồi bật lửa đốt làm cháy hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 15 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Hưng đã bồi thường cho người bị hại 20 triệu đồng, được người này xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hành vi của Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, thuộc trường hợp dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ theo khoản 2 Điều 178 BLHS, có mức hình hạt tù từ 2-7 năm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm