Tuồn pháo nổ vào Việt Nam qua rẫy khoai mì

(PLO)- Lực lượng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh phát hiện 4 địa điểm cất giấu pháo nổ nằm rải rác trong rẫy mì và rẫy cao su.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công Chuyên án TN124.2P, bắt giữ Đỗ Văn Bình, 45 tuổi, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi vận chuyển pháo nổ.

Tuồn pháo nổ vào Việt Nam qua rẫy mì
Đỗ Văn Bình bị bắt vì vận chuyển pháo nổ. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20-1, tại khu vực Cột mốc 106, thuộc địa bàn ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và công an huyện Tân Biên đã bắt Đỗ Văn Bình đang vận chuyển 1 thùng pháo nổ nặng 30kg từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 địa điểm có pháo hoa nổ nằm ở rải rác trong rẫy mì và rẫy cao su. Tổng số pháo nổ thu giữ được khoảng 250kg.

Khai với lực lượng chức năng, Đỗ Văn Bình cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 20-1, khi đi tưới mì về thì gặp một phụ nữ sinh sống tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh kêu Bình đi lên khu vực biên giới gần Cột mốc 106 để chở 2 thùng pháo. Số pháo sau khi chở về sẽ để sau vườn mì gần nhà của người phụ nữ đó với tiền công là 500.000 đồng/1 thùng, loại 30kg.

Nhận lời, Bình đã gọi thêm một người đàn ông cùng đi vận chuyển pháo. Khi Bình và người đàn ông vận chuyển pháo từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng BĐBP phát hiện. Bình bị bắt giữ, riêng người đàn ông kia lợi dụng địa hình rẫy khoai mì đã tháo chạy về hướng Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm