Tướng Campuchia đánh cược chiếc ghế nóng ở SEA Games

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) tướng Sao Sokha sẽ từ chức FFC nếu đội tuyển bóng đá nam U-22 Campuchia không lọt vào bán kết SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tướng Sokha đã đăng thông báo trên trang Facebook chính thức của mình trong vòng một giờ sau khi đội tuyển bóng đá U-22 quốc gia Campuchia hòa với Philippines và mất cơ hội giành thêm 3 điểm trong trận đấu vòng loại thứ hai của họ. Thầy trò Honda đã chơi trận thứ hai ở vòng bảng SEA Games 5 tại sân vận động Olympic Quốc gia trước 30.000 khán giả, hầu hết là người dân địa phương.

Phút 26, Campuchia ghi bàn thắng đầu tiên khi tiền đạo Ky Rina nhận bóng từ một pha xử lý hỏng của hậu vệ Philippines và tung cú sút căng từ cự ly 25m, đưa bóng đi từ góc cao làm bó tay thủ môn Quincy Julian. Khán giả nhà đã ngất ngây với bàn thắng đẹp và rất nhiệt tình cổ vũ cho các tuyển thủ trẻ Campuchia, khiến họ càng tự tin mang về 3 điểm tiếp theo, sau trận ra quân đại thắng Đông Timor 4-0.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã xoay chuyển ở phút bù giờ khi tiền đạo Carino của Philippines đón đường chuyền từ biên dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới. Các cầu thủ và ban huấn luyện Philippines vô cùng phấn khích trước bàn gỡ hòa. Đội khách gỡ gạc 1 điểm sau hai trận đầu tiên (trận mở màn thua Indonesia 0-3) và đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng.

Đội tuyển U-22 Campuchia sớm mở điểm vào lưới Philippines nhưng để đội khách gỡ lại vào phút bù giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-22 Campuchia sớm mở điểm vào lưới Philippines nhưng để đội khách gỡ lại vào phút bù giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-22 Campuchia, và đặc biệt là FFC, đã phải chịu rất nhiều áp lực để mang huy chương vàng về nhà tại SEA Games 32, sau rất nhiều lần đá sân khách chưa bao giờ vượt qua vòng bảng.

Tướng Sokha cho biết trong bài đăng của mình rằng ông đã dành 10 năm để cải thiện bóng đá Campuchia sau khi Vương quốc này quyết định đăng cai SEA Games 32. “Nếu đội tuyển bóng đá U-22 quốc gia Campuchia không thể tiến vào bán kết, với tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ từ chức khỏi Liên đoàn bóng đá Campuchia ngay lập tức” - ông viết.

“Nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi sẽ yêu cầu ban chấp hành FFC tìm một chủ tịch mới. Tôi sẽ nói lời xin lỗi với người hâm mộ bóng đá rằng tôi không đủ tư cách để giúp bóng đá Campuchia giành được những kết quả tốt cho làng bóng quốc gia”.

Người yêu bóng đá Campuchia rất kỳ vọng vào các cầu thủ lần đầu tiên có nhiều cơ hội vô địch SEA Games và đây là điều khiến tướng Saokha trăn trở. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Người yêu bóng đá Campuchia rất kỳ vọng vào các cầu thủ lần đầu tiên có nhiều cơ hội vô địch SEA Games và đây là điều khiến tướng Saokha trăn trở. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù Campuchia không thể kiếm thêm 3 điểm ở lượt trận thứ hai, nhưng ông thầy trẻ người Nhật Keisuke Honda lẫn người hâm mộ bóng đá vẫn hài lòng với màn trình diễn áp đảo của các cầu thủ.

“Thật dễ dàng để nói rằng chúng tôi có nhiều cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình khi đã giành được 1 điểm trước đội khách Philippines. Chúng tôi sẽ thay đổi tâm lý và chuẩn bị chu đáo cho trận đấu tiếp theo” – HLV Keisuke Honda cho biết.

Khieu Kanharith, Bộ trưởng Bộ thông tin, cho biết lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nam quốc gia Campuchia thi đấu tại SEA Games, họ từng thua 0-10 trước tuyển Philippines nên trận hòa này cũng là một sự phát triển tốt: “Bây giờ nhìn lại, chúng ta có thể thấy đội tuyển bóng đá của mình đã tiến một bước dài”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm