Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo trước ngày khánh thành

Sau hơn hai tháng tiến hành tu sửa, cải tạo, công viên Công trường Mê Linh và tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo đã cơ bản hoàn thiện để chuẩn bị khánh thành.

Công trình nằm ngay trung tâm quận 1, đối diện với Công viên bến Bạch Đằng, hứa hẹn sẽ là một điểm đến thu hút.

Tượng nằm trong khuôn viên Công viên Mê Linh có diện tích hơn 5.700 m² với tổng kinh phí khoảng 32,5 tỉ đồng.

Tượng cao gần 6 mét, đứng trên bục hình lăng trụ tam giác cao khoảng 10 mét. Thiết kế theo hình tượng lưu truyền trong sử sách, tướng quân ra trận chỉ tay xuống dòng sông (chỉ tay về sông Sài Gòn).

Bức tượng uy nghi, oai dũng nổi bật giữa trung tâm và là hình ảnh quen thuộc của người dân TP.HCM.

Bệ đỡ tượng cao tổng cộng 12 mét, ốp đá granite nâu nay được thay mới cùng loại, cùng màu sắc, xử lý chống thấm, bảo vệ bề mặt tường bao và khung bệ đỡ.

Ba mặt của bệ có sáu bức phù điêu mô tả các trận tiêu diệt giặc ngoại xâm cũng được khôi phục.

Hai trong sáu bức phù điêu.

Công nhân tranh thủ nghỉ mệt vào những ngày làm việc cuối.

Công viên được trồng nhiều hoa và cây xanh để tạo nên một mảng xanh giữa trung tâm TP.HCM.

Những chậu hoa hình bán cầu được xếp theo hàng.

Tượng đài nhìn từ đường Tôn Đức Thắng.

Tượng đài nhìn từ hướng Công viên bến Bạch Đằng.

Hồ nước nhân tạo (900 m²) phía sau tượng đài được làm mới.

Sau khi khánh thành công trình hy vọng sẽ là điểm đến để người dân dạo chơi, tham quan góp phần tạo nên một không gian văn hóa vừa mang dấu ấn lịch sử vừa mang nét hiện đại của TP.HCM.

Diện mạo mới của bến Bạch Đằng
Diện mạo mới của bến Bạch Đằng
(PLO)- Gần tết Nguyên đán, bến Bạch Đằng được hoàn tất việc chỉnh trang với diện mạo mới tươi đẹp, kết hợp với các công trình lịch sử khác dự kiến sẽ là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi dịp tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm