Tuyên án gã hiếp dâm bé gái bán vé số 9 tuổi

Ngày 25-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ huyện Châu Phú,  An Giang) tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 12-5, Khanh chạy xe đạp đến khu vực ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, thấy cháu N. (chín tuổi) đang bán vé số thì dục vọng nổi lên.

Bị cáo Nguyễn Duy Khanh.

Khanh nói dối có quen biết mẹ N. và mua cho hộp bắp xào rồi chở đến công viên để ăn. Tin tưởng, bé N. đi theo Khanh thì bị y chở đến bãi đất trống đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần. Hôm sau, Khanh chở N. đi thuê phòng trọ để tiếp tục giao cấu.

Chủ nhà trọ thấy trên người N. dính nhiều bùn đất, nghi ngờ không cho thuê và hỏi thăm thì phát hiện bé bị xâm hại. Lúc này Khanh lén bỏ trốn nhưng đã bị bắt khẩn cấp sau đó.

Khanh có tiền án 16 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em và có hành vi gây rối trật tự công cộng trong trại giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm