Tuyên án vụ tổ chức đưa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Từ thông tin PV báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã phá được vụ án tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép làm “việc nhẹ lương cao”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, TAND huyện Đức Huệ, Long An tuyên án một năm sáu tháng tù đối với bị cáo Bùi Hoàng Hiệp (36 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, phạt bổ sung 15 triệu đồng.

Từ thông tin mà PV Pháp Luật TP.HCMcung cấp, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc và đưa ra ánh sáng vụ tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” này.

Bị bắt quả tang đưa người xuất cảnh trái phép trong đêm tối

HĐXX nhận định: Hiệp đã học hết lớp 12 nên có đủ nhận thức về việc làm trái pháp luật của mình. Hiệp đã lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng để đưa người xuất cảnh trái phép. Hành vi phạm tội của Hiệp là nghiêm trọng. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để đạt được lợi ích cho bản thân.

Bị cáo Bùi Hoàng Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Bùi Hoàng Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Theo nội dung vụ án, 21 giờ 25 ngày 20-9-2022, tổ công tác gồm Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và lực lượng công an phát hiện Hiệp chạy ô tô vào một bãi đỗ xe ven bờ Kênh Cũ thuộc địa phận xã Mỹ Quý Tây để đưa hai người trong xe là Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang) và Nguyễn Văn Bách (quê Thanh Hóa) xuất cảnh trái phép.

Tại phiên tòa, Hiệp trình bày: “Bị cáo thấy người ta đi chơi đánh bài rồi đi theo, biết người ta đi thì mình đi chứ không nghĩ mình phạm tội. Do bị cáo thiếu nhận thức về pháp luật nên đã phạm tội”.

Khi thẩm phán hỏi: “Tại sao bị cáo phải đi vào lúc đêm tối mà không đi vào ban ngày? Có phải bị cáo rành đường đi nên đã chọn thời điểm đêm tối để đi và đi theo đường mòn lối mở vì đồng khô đất liền rất nhiều ngõ ngách để đưa người xuất cảnh trái phép?”.

Hiệp trả lời do có bạn từng làm chung công ty ở Campuchia trước đây hướng dẫn nên Hiệp biết đường đi. Ngoài ra, do những người muốn sang Campuchia làm việc không có hộ chiếu nên phải đi vào ban đêm, không có sự canh gác của lực lượng chức năng để đưa qua biên giới và nhờ sự chỉ dẫn của người bạn ở Campuchia là đưa qua biên giới sẽ có xe ôm đến đón.

Giải thích lý do biết có thể bị đánh đập, hành hạ tại các sòng bạc ở Campuchia mà vẫn định vượt biên trái phép, Bách nói do “muốn đổi đời”.

Khao khát đổi đời, bất chấp hiểm nguy

Tại phiên tòa, Bách khai nhận thông qua mạng xã hội, có người dụ sang Campuchia làm việc trong casino, lương 30 triệu đồng/tháng. Bách được người đó hẹn đến Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để gặp người đưa sang Campuchia.

Chiều 20-9-2022, Bách đến bến xe theo lời hẹn rồi được đưa về một căn nhà ở đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Sau đó, Bách được đưa đến Long An, qua biên giới thì bị lực lượng biên phòng, công an bắt giữ.

Khi bị bắt giữ, trong điện thoại của Bách còn lưu nhiều clip về việc lao động Việt Nam bị đánh đập, hành hạ tại các sòng bạc ở Campuchia. Giải thích lý do biết nguy hiểm mà vẫn định vượt biên trái phép, Bách nói do “muốn đổi đời”.

Còn Nguyên khai ở trọ cùng Hiệp, được Hiệp rủ sang Campuchia đánh bạc. Trong khi đó, Hiệp khai được thuê đưa người đến biên giới để xuất cảnh sang Campuchia với tiền công 5 triệu đồng/người và đã nhận trước số tiền này.

Trước đó, chiều tối 20-9-2022, Hiệp sử dụng căn nhà chừng 16 m2 trên đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM làm điểm tập hợp người có nhu cầu sang Campuchia. Sau đó, Hiệp dùng ô tô chở họ về hướng biên giới huyện Đức Huệ, Long An.

Cùng lúc, PV Pháp Luật TP.HCM bám xe theo. Dọc đường đi, PV đã thông báo, cập nhật tình hình với công an và biên phòng. Trong lúc trời mưa lớn, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã lập chín chốt trên đường DT838 và các tuyến đường biên để đeo bám, xử lý.

34 người tháo chạy khỏi giấc mộng “việc nhẹ lương cao”

Ngày 23-9-2022, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) tiếp nhận 34 công dân Việt Nam từ phía Campuchia. Đa số công dân Việt Nam được về là do công ty không trả lương, bỏ trốn, thiếu giấy tờ tùy thân hợp pháp nơi nước bạn.

Qua kiểm tra, tất cả công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. 34 công dân cho biết họ xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài và đi theo đường biển Kiên Giang. Họ chủ yếu biết thông tin “việc nhẹ lương cao” từ các trang mạng xã hội. Để chạy về đến cửa khẩu, mỗi người phải tốn 4 triệu đồng.

34 công dân này gồm 28 nam và sáu nữ, sang Campuchia tìm việc. Họ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành trong cả nước, riêng tỉnh Long An có hai người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm