Tuyên bố điên rồ của Mourinho làm rõ hậu trường hỗn loạn của MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror (Anh) hôm nay (17-3) vừa có bài viết với dòng tít “Tuyên bố điên rồ của Jose Mourinho chứng tỏ điều gì đó đang diễn ra ở hậu trường Manchester United?”.

Thời gian huấn luyện Manchester United của Jose Mourinho được nhiều người xem là thất bại, mặc dù ông đã giúp “quỷ đỏ” vô địch Europa League và League Cup. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất bại vì không thể giành Premier League với “quỷ đỏ”, điều mà các fan đội chủ sân Old Trafford mong chờ hơn.

Có Ronaldo trong đội hình, MU vẫn không thể có danh hiệu. ẢNH: PA

Mourinho bị MU sa thải vào năm 2018 và được thay bằng Ole Gunnar Solskjaer. Đáng chú ý, đã 5 mùa giải trôi qua kể từ sau khi Mourinho ra đi, MU không giành được bất cứ danh hiệu nào. Chức vô địch gần nhất mà đội chủ sân Old Trafford có được là Europa League 2017 dưới thời Mourinho.

Sau khi MU bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League rạng sáng hôm qua (16-3), những tuyên bố điên rồ của Jose Mourinho cách đây 3 năm, thời điểm ông đã chia tay MU được “đào lại”.

Cựu HLV Chelsea, Real Madrid đã công khai chỉ trích các cầu thủ và MU. Điều này càng khiến những gì ông đạt được cùng MU bị phá hủy. Mourinho nhận thức rất rõ rằng, những tuyên bố của ông có vẻ điên rồ.

Mourinho thời còn là HLV trưởng Man United. ẢNH: GETTY

Nhưng Mourinho kiên quyết khẳng định việc ông giành ngôi á quân Premier League cùng MU là một trong những thành tích tốt nhất sự nghiệp làm HLV của ông, do tình trạng hỗn loạn tại “nhà hát của những giấc mơ”.

Jose Mourinho chia sẻ vào năm 2019: “Ví dụ, nếu tôi nói với bạn rằng, tôi coi một trong những thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình là về nhì cùng Manchester United ở Premier League, bạn sẽ nói “gã này thật điên rồ. Ông ấy giành 25 danh hiệu và ông ấy đang nói rằng vị trí thứ hai là một trong những thành tích tốt nhất của mình?””.

Tôi tiếp tục nói điều này bởi vì mọi người không biết những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường Manchester United. Và đôi khi chúng tôi, những người ở “phía bên này của máy quay”, phân tích mọi thứ dưới một góc nhìn khác”.

Ralf Rangnick và Ole Gunnar Solskjaer vẫn không đem về danh hiệu cho Man Utd. ẢNH: MIRROR

“Điên rồ” có vẻ là từ chính xác nhất khi nhìn vào “tủ” danh hiệu của Jose Mourinho, một trong những người quản lý xuất sắc nhất làng bóng đá thế giới 20 năm qua, người đã giành được mọi thứ trong môn thể thao vua. Bây giờ, tuyên bố điên rồ năm xưa của chiến lược gia 59 tuổi người Bồ Đào Nha có vẻ là “chân lý” khi nhìn vào tình trạng bê bết hiện tại của MU.

MU đã có một chiến dịch thảm họa ngay từ khi bắt đầu mùa giải 2021 – 2022 với những tuyên bố liên tục về việc bất hòa trong phòng thay đồ của đội bóng. HLV Ralf Rangnick không thể “ổn định con tàu” sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị MU sa thải vào tháng 11 năm ngoái.

Và rõ ràng, Manchester United cần đại tu đội hình, nếu không muốn nói là đập đi xây lại để có thể đưa đội bóng trở lại vinh quang xưa dưới thời Sir Alex Ferguson.

Phong cách huấn luyện của Jose Mourinho luôn bị “nội soi” kỹ lưỡng ở MU nhưng HLV hiện tại của AS Roma này luôn dựa trên thực tế rằng, chính phong cách huấn luyện tạo nên kết quả.

Mourinho hiện đang dẫn dắt AS Roma. ẢNH: MIRROR

Jose Mourinho nói: “Chơi tốt mà đội vẫn không thắng là điều rất dễ xảy ra. Rất dễ xảy ra khi một ý tưởng bóng đá nào đó không đạt được kết quả. Có sự khác nhau giữa người giành chiến thắng và những người giành chiến thắng liên tục.

Bạn có thể giành chiến thắng với tỉ số cách biệt và sau đó biến mất. Những người giành chiến thắng liên tục họ có ý tưởng khác về điều đó. Đâu là những người trẻ có tác động thật sự đến kết quả trên sân? Họ ở đâu?

Mong muốn của tôi là những người làm HLV, như tôi, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, tôi hi vọng họ sẽ thay đổi hình ảnh và danh tiếng của mình dựa trên kết quả. Bởi vì đó là điều tồn tại mãi mãi. Và chính điều đó khiến bạn thuộc về một đẳng cấp nhất định”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm