Tuyên dương 14 gương 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2023

(PLO)- Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023” được trao cho 14 cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1-2024, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2023.

Video: Tuyên dương 14 gương 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2023.

Đến dự và chúc mừng buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa...

công dân trẻ tiêu biểu
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho công dân trẻ tiêu biểu Lê Minh Đức. Ảnh: VT

Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM tổ chức tuyên dương hằng năm nhằm tôn vinh các tấm gương điển hình trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của TP.

Qua 18 lần tổ chức (từ năm 2006 đến năm 2023), Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức 151 điển hình trong lao động, sản xuất, học tập và hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

cong-dan-tre-tieu-bieu-3-226.jpg
Đại úy Võ Thị Bích Phương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM được nhận tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023. Ảnh: VT

Năm nay, Hội đồng bình chọn “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” đã quyết định trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023” cho 14 cá nhân tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi TP.

cong-dan-tre-tieu-bieu-2-17.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VT

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2023 và 151 công dân trẻ tiêu biểu TP.

“Năm 2023, TP đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của TP. Tuy nhiên nhờ sự đoàn kết chung sức, đồng lòng đã giúp cho TP đạt được kết quả đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng thanh thiếu nhi và các công dân trẻ”- Chủ tịch Phan Văn Mãi ghi nhận.

cong-dan-tre-tieu-bieu-5-522.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao bằng tuyên dương cho Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Long. Ảnh: VT

Trước số lượng 151 công dân trẻ tiêu biểu TP, ông Phan Văn Mãi bày tỏ sự vui mừng trước sự lớn mạnh của của đội ngũ công dân trẻ tiêu biểu TP. Đồng thời ông mong muốn thời gian tới sẽ kết nối nhiều hơn nữa với các bạn trẻ, trí thức trẻ TP, trong nước và ở nước ngoài để tạo nên một cộng đồng, qua đó huy động được trí tuệ, sự đóng góp của các bạn trẻ cho quá trình xây dựng và phát triển TP.

"Hy vọng tất cả các bạn trẻ, thanh thiếu nhi TP tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu lớn với TP, với đất nước để từ đây định hướng cho quá trình rèn luyện, học tập, lao động vào trong quá trình xây dựng và phát triển TP và đất nước" - Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ.

cong-dan-tre-tieu-bieu-7-6813.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bên trái) và Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng trao bằng khen cho học sinh Lê Nam Long. Ảnh: VT

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, các bạn trẻ tiếp tục phát huy tình yêu, sự năng động, sáng tạo vào trong quá trình thực hiện chủ đề và nhiệm vụ của năm 2024.

Đối với các cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật mà TP đã phát động nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch Phan Văn Mãi mong Đoàn, Hội, Đội các công dân trẻ sẽ tích cực phổ biến, tham gia và có những sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, khơi gợi được những tình cảm, tình yêu của tất cả người dân TP, người dân cả nước, bạn bè quốc tế… để có sáng kiến, góp ý cho sự phát triển của TP.

cong-dan-tre-tieu-bieu-8-6440.jpg
Diễn viên Huỳnh Thị Anh Thi - Bí Thư Chi đoàn Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được nhận bằng khen tuyên dương. Ảnh: VT
cong-dan-tre-tieu-bieu-4-2718.jpg
Vận động viên môn thể dục dụng cụ TP.HCM Nguyễn Văn Khánh Phong. Ảnh: VT

“Mong rằng hoạt động của công dân trẻ, hoạt động của Đoàn, Hội, Đoàn, Hội, đội trong thời gian sắp tới sẽ bám sát với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP để chúng ta thiết kế các phong trào, các hoạt động của mình làm sao cho thiết thực và đáp ứng được nhu cầu, năng lực, khả năng cống hiến của các bạn trẻ”- ông Mãi nhắn nhủ.

cong-dan-tre-tieu-bieu-6-3487.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao bằng khen cho sinh viên Đặng Lê Minh Khang. Ảnh: VT
cong-dan-tre-tieu-bieu-9-1277.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các gương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023. Ảnh: VT

Cạnh đó, ông Mãi đề nghị cần củng cố, tổ chức lại mạng lưới công dân trẻ tiêu biểu TP, tổ chức kết nối đối với các công dân trẻ tiêu biểu, các bạn trẻ tiêu biểu ở các lĩnh vực khác tại TP, trong nước và kể cả ở nước ngoài để lan tỏa và từ đây chúng ta tiếp nhận những tình cảm, những ý kiến đóng góp và những nỗ lực góp phần xây dựng và phát triển TP.

14 gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023

cong-dan-tre-tieu-bieu-3845.jpg
14 gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023. Ảnh: VT

1. TS. HÀ THỊ THANH HƯƠNG - Trưởng Bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng Thí nghiệm Sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM.

2. PGS.TS. LÊ THANH LONG - Giảng viên Khoa Cơ khí, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCMl Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 10.

3. ĐẶNG LÊ MINH KHANG - Sinh viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Học thuật Forum Khoa Y; Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học Khoa Y; Thành viên Ban điều hành Trung tâm Phát triển Mạng lưới sinh viên quốc tế tại Đại học Y Dược TP.HCM.

4. LÊ MINH ĐỨC - Học sinh, đoàn viên Chi đoàn 12CT1, Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

5. LÊ NAM LONG - Học sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đội lớp 7A3, Học sinh lớp 7A3, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

6. NGUYỄN HOÀNG DUY LƯU - Viên chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Cây trồng và Vật nuôi.

7. NGUYỄN TRẦN ANH VŨ - Công chức, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM.

8. NGUYỄN HỒNG HUY - Giám đốc Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu, TP Thủ Đức.

9. VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG - Đại úy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM.

10. NGÔ TRƯỜNG AN - Trung tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

11. HUỲNH THỊ ANH THI - Diễn viên, Bí Thư Chi đoàn Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

12. NGUYỄN VĂN KHÁNH PHONG - Vận động viên môn thể dục dụng cụ TP.HCM

13. LƯU HOÀNG PHÚC - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội Trung ương, Ủy viên Hội đồng Đội TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn 11, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Lạc Long Quân.

14. HUỲNH ANH THƯ - Liên đội trưởng THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp; Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP kỳ họp lần thứ 10,11,12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm