Tuyển sinh lớp 10: Nắng nóng, thí sinh TP.HCM bước vào môn thi Ngoại ngữ

(PLO)- Chiều nay, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM tiếp tục môn thứ thứ 2, môn Ngoại ngữ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại TP.HCM, học sinh tham gia học khá nhiều loại ngôn ngữ khác nhau nên với môn Ngoại ngữ chiêu nay, có đến 6 loại: Tiếng Anh, Nhật, Pháp, Hàn, Trung và Đức.

Thí sinh đến sớm tranh thủ ôn bài

Tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (quận 11), vào ca thi buổi chiều môn Anh văn, các thí sinh được ba mẹ chở đến từ sớm. Điểm thi này có 462 thí sinh với 20 phòng thi, 3 phòng dự phòng. Nhà trường bố trí 1 phòng bảo quản để giữ vật dụng cá nhân cho thí sinh.

Nhà trường phân ba luồng để thí sinh xếp hàng đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Sau đó thí sinh được hướng dẫn đến phòng gửi đồ để gửi balo và tài liệu trước khi vào sân trường đợi đến giờ vào phòng thi. Trước đó, nhà trường dặn dò và khuyến khích thí sinh không nên mang theo những vật dụng cá nhân và tài liệu không được phép mang vào phòng thi. Thí sinh tại điểm thi này hầu hết đều ở nội thành nên sau khi thi buổi sáng xong được ba mẹ chở về nhà nghỉ ngơi để chiều quay lại thi tiếp môn Anh văn.

Khi vực giữ vật dụng cho thí sinh

Khi vực giữ vật dụng cho thí sinh

Tạm biệt mẹ ở cổng trường để vào thi, Nguyễn Quỳnh Anh Thư (trường Việt Mỹ) có NV1 vào trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Em cho biết đã ôn bài vừa đủ để thi. Thư không quá lo lắng vì đã học Tiếng anh từ nhỏ và chuẩn bị bài kĩ càng. Hy vọng thi có kết quả tốt để nghỉ hè thật thoải mái

Cùng bạn ôn bài tại ghế đá sân trường, Nguyễn Hoàng Yến (trường THCS Lê Quý Đôn) cho biết dù thi tại trường mình nhưng em vẫn thấy hơi áp lực. "Em thi vào trường THPT Nam Kỳ. Dù đã ôn bài kĩ rồi, ôn đến khuya luôn nhưng vẫn hơi lo lắng chút xíu. Sáng thi Văn em "trúng tủ" nên làm bài khá ổn. Hy vọng môn này em cũng thi tốt giống vậy và em muốn sau này theo ngành Thiết kế đồ hoạ".

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12, trước 13h, hầu hết các thí sinh đã có mặt tại phòng thi. Nhiều thí sinh cho biết đi sớm để có thời gian chuẩn bị cũng như tâm lý thoải mái trước khi thi.

Tại điểm trường THCS Hoàng Hoa Thám có 648 học sinh tham gia thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh vào phòng thi chuẩn bị làm bài

Thí sinh vào phòng thi chuẩn bị làm bài

Trần Hoàng Phương Linh 9A10 trường THCS Hoàng Hoa Thám bày tỏ tâm trạng thoải mái trước khi bắt đầu vào thi môn ngoại ngữ.

"Em ôn bài rất kỹ lưỡng, nên không có quá nhiều lo lắng. Em mong đề thi vừa sức, để có tâm trạng thoải mái làm tiếp các môn sau" - Linh nói.

Nếu như những năm trước, cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ, trong đó toán và văn nhân hệ số 2 thì đây là năm đầu tiên TP thực hiện tính điểm tuyển sinh lớp 10 theo cách mới: vẫn là tổng điểm 3 môn thi nhưng các môn thi đều tính hệ số 1.

Việc đổi mới cách tính điểm như trên nhằm nâng cao vai trò của môn ngoại ngữ trong trường phổ thông. Chủ trương này bắt nguồn từ thông tư 26 của Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.

Theo đó, đề thi môn tiếng Anh năm nay sẽ tăng thời gian làm bài, số lượng câu hỏi và độ dài của các câu hỏi cũng sẽ tăng lên, tuy nhiên độ khó của các câu hỏi không thay đổi.

Sở GD-ĐT TP vẫn giữ vững quan điểm ra đề thi tuyển sinh lớp 10 theo hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh, yêu cầu thí sinh phải biết cách giải quyết vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Vì vậy, đề thi môn tiếng Anh năm nay tăng thời gian làm bài là 90 phút thay vì 60 phút như năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm