Tuyển sinh lớp 10: Trường tư hút học sinh

(PLO)- Thời điểm này, một số trường ngoài công lập đã chốt danh sách tuyển sinh, có trường yêu cầu học sinh phải đáp ứng một số tiêu chí mới nhận hồ sơ xét tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm học 2021-2022, TP.HCM có trên 107.000 học sinh (HS) tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của 108 trường công lập là 72.800. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi có hơn 94.000 thí sinh tham dự. Điều này đồng nghĩa có hơn 20.000 HS rớt lớp 10 công lập.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc học tiếp lớp 10 THPT công lập chỉ là một trong nhiều hướng cho các em chọn lựa sau khi tốt nghiệp THCS. Nếu HS trượt cả ba nguyện vọng vào lớp 10, các em có thể học trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập.

Học trường tư không dễ

Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập, biết con trượt cả ba nguyện vọng, chị TT (ngụ quận 12) lo chạy tìm trường dân lập cho con. Tuy nhiên, để tìm một ngôi trường phù hợp cũng không dễ dàng với gia đình chị.

Con gái chị T học Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12), thi được 15,5 điểm. Mức điểm trên không đủ để em đậu vào ba nguyện vọng đã đăng ký. Tìm hiểu các trường ngoài công lập trên địa bàn, ít có trường đáp ứng với học lực và điều kiện của gia đình chị. “Là mẹ đơn thân, tôi không thể cho con học những trường có mức học phí quá cao, điều kiện giáo dục tốt. Trong khi đó, một số trường phù hợp khi xét tuyển đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chí về học lực, con gái tôi lại không đủ điều kiện. Tôi chưa biết phải xoay xở ra sao” - chị T cho biết thêm.

Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú) tư vấn cho phụ huynh về việc nộp hồ sơ xét tuyển. Ảnh: NTCC

Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú) tư vấn cho phụ huynh về việc nộp hồ sơ xét tuyển. Ảnh: NTCC

Do chọn sai nguyện vọng nên con chị N cũng trượt cả ba nguyện vọng vào lớp 10 công lập trong kỳ thi vừa rồi. Sau khi bình tâm, chị N đã nhanh chóng tìm một môi trường để con tiếp tục học. Sau khi tìm hiểu, chị quyết định cho con học tại một trường tư gần nhà. “Tôi phải làm hồ sơ sớm, không thì trường sẽ không nhận HS do sắp đủ chỉ tiêu” - chị N nói thêm.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết chỉ tiêu các trường ngoài công lập rất nhiều. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, trong tổng số hơn 50 trường ngoài công lập tại TP.HCM có sự phân khúc rõ rệt. Có những trường dù phụ huynh muốn cũng khó có thể cho con theo học. Một phần chi phí, mặt khác trường còn đặt ra một số tiêu chí về năng lực và hạnh kiểm. HS phải đáp ứng các tiêu chí mới được xem xét xét tuyển.

Nhiều nơi không còn tuyển học sinh

Là một trong những hệ thống trường tư lâu đời và có chất lượng về đào tạo, Trường Ngô Thời Nhiệm được nhiều phụ huynh chọn lựa cho con em.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Phó Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm, chia sẻ việc tuyển sinh HS vào lớp 10 năm nay khởi sắc hơn nhiều so với năm trước.

Tại Bình Dương, đến thời điểm này, hệ thống không còn nhận HS. Ban đầu trường dự tính chỉ tuyển khoảng 20 lớp nhưng đến nay đã lên đến 24 lớp.

Tại TP.HCM, trường có ba địa điểm tại TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Tân. Đến nay đã tuyển được 25 lớp 10, chiếm khoảng 85% chỉ tiêu. Hiện còn chỉ tiêu tại quận Bình Tân, do cơ sở mới nên HS chưa biết nhiều.

Cũng theo bà Vĩnh, hiện suy nghĩ của phụ huynh đã thay đổi, không còn cố gắng vào trường công lập như trước. Một môi trường tư thục có cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục tốt đã được nhiều gia đình chọn lựa. Trường thực hiện việc xét học bạ đối với HS muốn nhập học tại trường. Các em phải có điểm trung bình tất cả các môn trên 5 điểm, trong trường hợp có một môn học yếu hơn thì phải làm cam kết.

“Môi trường học phải làm sao để các em thấy thích học và phấn đấu học tốt, đó mới là điều quan trọng” - bà Vĩnh chia sẻ thêm.

“Năm nay, tuyển sinh vào lớp 10 ổn hơn các năm trước. Thời điểm này, số lượng HS nhập học tăng so với mọi năm. Năm nay, HS thuộc tuổi heo vàng tốt nghiệp lớp 9 nên đông hơn các năm khác. Hơn nữa, môi trường giáo dục tư thục dần lấy được niềm tin của phụ huynh HS. Thực tế, nhiều em đậu vào lớp 10 công lập nhưng vẫn chọn học tại trường vì được chăm sóc và dạy dỗ tốt hơn” - bà Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà (quận Gò Vấp), nói.

Tại Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú), ông Nguyễn Đình Độ cho biết việc tuyển sinh tại trường đã hoàn tất, dù nhu cầu phụ huynh vẫn còn nhưng nhà trường không thể đáp ứng. “Năm nay, trường tăng bốn lớp 10 so với mọi năm. Trường có tất cả 15 lớp 10. HS phải đáp ứng các tiêu chí mới được xét tuyển, như tất cả các môn phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, hạnh kiểm tốt. Nếu các em có hạnh kiểm khá phải giải trình” - ông Độ nói thêm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo đúng quy định, chỉ tiêu được giao và không được tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tuyển sinh vào lớp 10 phải thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Đối tượng xét tuyển là những HS đang học tại các trường THCS hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục thường xuyên tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM) có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện như: Tốt nghiệp THCS; tuổi vào học lớp 10 là 15. Tuyệt đối không nhận HS không đủ điều kiện xét tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ. Các trường phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ trước Sở GD&ĐT TP.HCM và cha mẹ HS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm