Tuyển thủ Hàn Quốc kiện FIFA vụ cấm chơi bóng ở Nga

(PLO)- Tuyển thủ Hàn Quốc Hwang In-beom đang tiến hành kiện lên FIFA về “quyền lao động”, ngay tức khắc FIFA gia hạn một năm nữa về việc cấm cầu thủ nước ngoài chơi bóng ở Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo như lệnh cấm trước đây khi Nga với Ukraine có những xung đột, FIFA lệnh đến ngày 30-6-2022, tất cả cầu thủ nước ngoài phải thanh lý hợp đồng với các CLB Nga và rời khỏi Nga.

Hwang In-beom đang nhờ các luật sư giúp anh khởi kiện FIFA

Hwang In-beom đang nhờ các luật sư giúp anh khởi kiện FIFA

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tức chỉ một tuần nữa là đến hạn chót của lệnh cấm trên, vẫn còn rất nhiều cầu thủ ngoại không tìm ra CLB khác để đầu quân và nguy cơ thất nghiệp rất cao. Trong số cầu thủ thất nghiệp trên có tuyển thủ Hàn Quốc Hwang In-beom cũng là thành viên đội Olympic Hàn Quốc vô địch Asiad 2018.

Cùng với Hwang còn có nhiều cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là các cầu thủ Brazil đang thi đấu lao đao vì không tìm ra CLB mới để ký hợp đồng.

Trường hợp của Hwang rất đặc biệt do anh thuộc biên chế của CLB Rubin Kazan (Nga) nhưng CLB Nga này cho FC Seoul mượn. Tất cả lương bổng, thu nhập của Hwang đều do CLB Rubin Kazan của Nga chi trả. Vì thế nếu Hwang bị “cắt hợp đồng” theo thời hạn của FIFA là 30-6-2022 thì cầu thủ này rơi vào cảnh “người lao động không có lương”...

Hwang In-beom đang nhờ các luật sư giúp anh khởi kiện FIFA. Tuy nhiên, khi Hwang và các luật sư chưa đưa đơn kiện thì FIFA gia hạn một năm nữa, tức ngày 30-6-2023, các cầu thủ ngoại mới hết hạn thi đấu và hành nghề cho các CLB Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm