Tuyển Việt Nam mong lặp lại thành tích Asian Cup 2019

(PLO)- VN nằm ở nhóm hạt giống số 2 là cơ hội vào vòng 16 đội rất cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống của 24 đội dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 nhưng thời điểm của lễ bốc thăm sáu bảng đấu và quốc gia đăng cai Asian Cup 2023 chưa được tiết lộ.

Với thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019 và nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 nên tuyển Việt Nam (VN) nằm ở nhóm hạt giống số 2. Bên cạnh đó, Trung Quốc trả quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023 lại cho AFC nên đội này cũng mất quyền nằm ở nhóm hạt giống số 1, điều này dẫn đến vài xáo trộn nhỏ, dù không thể giúp VN trồi lên nhóm hạt giống số 1.

Việc nằm ở nhóm hạt giống cao là rất quan trọng vì loại được bớt các đối thủ mạnh. VN nằm ở nhóm hạt giống số 2 là cơ hội vào vòng trong, tức vòng 16 đội rất cao và thậm chí không khó để lặp lại thành tích Asian Cup 2019 là vào tứ kết (thua Nhật 0-1).

Tuấn Hải và đồng đội dễ thở tại Asian Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuấn Hải và đồng đội dễ thở tại Asian Cup. Ảnh: ANH PHƯƠNG

VCK Asian Cup có 24 đội chia làm sáu bảng đấu, nghĩa là sau vòng bảng có 12 đội nhất và nhì của mỗi bảng chính thức vào vòng trong, còn xác định thêm 4/6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất nhận vé vớt đi tiếp. Ngay cả khi thi đấu vòng bảng, nếu VN chiếm một trong hai vé chính thức của bảng đấu (không phải vé vớt) thì cơ hội lớn gặp đội “dễ chơi” ở vòng 16 đội.

Các đối thủ truyền kiếp của VN ở sân chơi Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore đều có vé vớt (nhì bảng) ở vòng loại nên đều nằm ở nhóm hạt giống số 4 cuối cùng. Tuy nhiên, với kết quả phân hạng nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 thì VN cũng có thể rơi vào bảng tử thần, chẳng hạn VN có thể nằm ở bảng gồm Nhật (hay Hàn Quốc, Saudi Arabia, Úc, đương kim vô địch Qatar), Uzbekistan (hoặc Bahrain, Jordan, Palestine) và Thái Lan (hoặc Tajikistan, Indonesia...).

+ Bảng phân nhóm hạt giống cho bốc thăm VCK Asian Cup 2023: Nhóm 1: Iran, Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Úc, Qatar; nhóm 2: UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc, Syria, VN; nhóm 3: Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine; nhóm 4: Ấn Độ, Thái Lan, Tajikistan, Hong Kong, Malaysia, Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm