Theo viện, nhận định của tòa là chưa chính xác, không đánh giá đầy đủ hành vi và vai trò đồng phạm của Lợi. Quá trình điều tra, Lợi và các bị cáo khác đều thừa nhận Lợi xin đi theo để đánh nhau. Xảy ra đánh nhau, Lợi đứng giữ xe, không can ngăn. Do vậy, dù Lợi không trực tiếp tham gia đánh người nhưng về mặt chủ quan đã cố ý cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ, tối 17-1-2007, khi biết nhóm bạn đi đánh nhau, Lợi xin đi cùng. Phát hiện ra đối tượng, Lợi đứng trông xe, còn các bị cáo khác xông vào đánh nhóm đối thủ khiến một người bị thương tật 71% vĩnh viễn…
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước cho rằng các bị cáo không bàn bạc gì với Lợi về việc đánh nạn nhân và cũng không rủ đi cùng. Bản thân Lợi cũng không có mâu thuẫn gì với người bị hại. Tuy nhiên, Lợi có biết các bị cáo khác chuẩn bị đi đánh nhau thì xin đi theo với mục đích xem có phải đánh bạn mình không thì can ngăn. Các bị cáo khác cũng không xác định việc Lợi đồng ý tham gia đánh và có ý định đánh người bị hại… Từ đó, tòa tuyên Lợi không phạm tội giết người.
HOÀNG YẾN