Tuyển Ý mất chiến thắng trên chấm 11 mét, tuyển Anh ghi 5 bàn trong hiệp một

Lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022, tuyển Ý tiếp đón đối thủ mạnh nhất tại bảng C là Thụy Sĩ. Ở trận lượt đi hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và ở trận lượt về trên sân Olimpico tuyển Ý tiếp tục bị đối thủ chia điểm khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. 

Dù chơi trên sân nhà và có được tỷ lệ kiểm soát bóng là 60% trong hiệp một, nhưng tuyển Ý lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 11. Từ tình huống hàng thủ tuyển Ý theo kèm trung phong Okafor trong vòng cấm, bóng được cầu thủ này trả về tuyến hai cho hậu vệ Silvan Widmer băng lên dứt điểm ghi bàn, giúp Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước 1-0. 

Thụy Sĩ bất ngờ vươn lên dẫn trước với cú sút ngoài vòng cấm của Silvan Widmer. Ảnh: EPA. 

Đến phút 36, tuyển Ý mới có được bàn thắng gỡ hòa do công của Lorenzo. Từ tình huống đá phạt  bóng được Insigne treo vào vòng cấm, thủ môn Sommer bên phía Thụy Sĩ mắc sai lầm trong pha không chiến, tạo cơ hội cho Lorenzo đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho tuyển Ý. 

Lorenzo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho tuyển Ý. Ảnh: Getty Images. 

Sang hiệp hai, tuyển Ý tiếp tục gây sức ép nhưng bàn thắng vẫn không thể đến với thầy trò HLV Mancini. Đến phút 89, tuyển Ý có cơ hội rõ rệt để giành trọn 3 điểm khi Ulisses Garcia đẩy ngã Berardi trong vòng cấm mamg về phạt đền cho tuyển Ý. Nhưng trên chấm 11 mét, Jorginho lại sút vọt xà ngang và tuyển Ý chỉ có được 1 điểm khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. 

Jorghinho sút hỏng phạt đền khiến tuyển Ý mất chiến thắng cuối trận. Ảnh: EPA. 

Với kết quả này, tuyển Ý và Thụy Sĩ tiếp tục chia sẻ hai vị trí đầu của bảng C khi có cùng 15 điểm, tuy nhiên tuyển Ý vẫn đứng nhất bảng đấu khi hơn Thụy Sĩ hiệu số bàn thắng. Ở cặp đấu còn lại, Bắc Ireland thắng Lithuania với tỷ số 1-0. 

Tại bảng I, tuyển Anh với lợi thế sân nhà đã “hủy diệt” Albania với tỷ số 5-0 để giữ vững vị trí đầu bảng sau 9 vòng đấu, cả năm bàn thắng của “tam sư” đều được học trò của HLV Southgate ghi trong hiệp một. 

Harry Maguire đánh đầu mở tỷ số cho "tam sư". Ảnh: AP. 

Trung vệ Harry Maguire là người mở tỷ số cho tuyển Anh với pha đánh đầu làm bàn ở phút thứ 9, sau đó đội trưởng Harry Kane nhân đôi cách biệt ở phút 18 với pha đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của Henderson. 

Henderson cũng góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Reuters. 

Đến phút 28, Harry Kane phối hợp một chạm ăn ý với Henderson tạo cơ hội cho Henderson thoát xuống vòng cấm rồi dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh. Hai bàn thắng còn lại của tuyển Anh đều được ghi do công của Harry Kane ở các phút 33 và 45+2, giúp đội trưởng của tuyển Anh sớm lập Hat-trick đồng thời mang về 3 điểm cho “tam sư” ở trận đấu này. 

Harry Kane lập hat-trick trong chiến thắng 5-0 của tuyển Anh. Ảnh: Getty Images. 

Với kết quả này, tuyển Anh duy trì ngôi đầu bảng I với 23 điểm sau 9 vòng đấu, Ba Lan đứng nhì bảng với 20 điểm sau khi đánh bại chủ nhà Andorra với tỷ số 4-1. Ở cặp đấu còn lại, Hungary thắng San Marino với tỷ số 4-0. 

Bảng C, I vòng loại World Cup 2022: 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm