Tuyết rơi dày đặc ở Nhật khiến 17 người chết, gần 100 người bị thương

(PLO)- Theo Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật, đa số những người bị thương và thiệt mạng là do họ ngã xuống đất khi đang dọn tuyết trên mái nhà hoặc bị chôn vùi bên dưới những đống tuyết dày rơi xuống từ mái nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, các quan chức quản lý thiên tai Nhật cho biết tình hình tuyết tiếp tục rơi dày ở những khu vực rộng lớn khắp cả nước đã khiến 17 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà mất điện, theo hãng AP.

Kể từ tuần trước, các trận bão tuyết đã khiến các khu vực phía bắc Nhật chìm trong làn tuyết dày. Nhiều vùng ở đông bắc Nhật cũng báo cáo lượng tuyết rơi trung bình cao gấp ba lần trong mùa.

Người dân xúc tuyết trên vỉa hè ở TP Kanazawa, quận Ishikawa, miền trung nước Nhật, vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Người dân xúc tuyết trên vỉa hè ở TP Kanazawa, quận Ishikawa, miền trung nước Nhật, vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Tuyết rơi dày khiến hàng trăm phương tiện mắc kẹt trên đường cao tốc, trì hoãn các dịch vụ giao hàng và khiến 11 người thiệt mạng tính đến ngày 24-12.

Đến sáng ngày 26-12, Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật cho biết do lượng tuyết rơi nhiều hơn vào cuối tuần dịp lễ Giáng sinh đã nâng số người chết lên 17 người và 93 người bị thương.

Lâu đài Nagoya ở tỉnh Aichi, miền trung nước Nhật, phủ đầy tuyết vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Lâu đài Nagoya ở tỉnh Aichi, miền trung nước Nhật, phủ đầy tuyết vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Đa số những người thương vong là do họ ngã xuống đất khi đang dọn tuyết trên mái nhà hoặc bị chôn vùi bên dưới những đống tuyết dày rơi xuống từ mái nhà.

Chính quyền thành phố ở những khu vực bị ảnh hưởng đều kêu gọi người dân cẩn thận khi dọn dẹp tuyết và không làm những việc như thế này một mình.

Cơ quan quản lý thiên tai Nhật cho hay một phụ nữ khoảng 70 tuổi được tìm thấy đã chết dưới đống tuyết bất ngờ rơi xuống người bà từ sân thượng nhà bà ở TP Nagai, thuộc tỉnh Yamagata (cách thủ đô Tokyo khoảng 300 km về phía bắc), nơi tuyết rơi dày tới hơn 80 cm vào ngày 24-12.

Một người dân dọn dẹp tuyết xung quanh một chiếc ô tô tại một bãi đậu xe ở TP Kitami, tỉnh Hokkaido, phía bắc nước Nhật, vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Một người dân dọn dẹp tuyết xung quanh một chiếc ô tô tại một bãi đậu xe ở TP Kitami, tỉnh Hokkaido, phía bắc nước Nhật, vào ngày 24-12. Ảnh: AP

Tại TP Niigata, nơi chuyên sản xuất bánh mochi - loại bánh gạo nếp thường được dùng chủ yếu trong các bữa ăn mừng năm mới - cho biết tuyết rơi dày đã khiến việc giao hàng chậm trễ và bánh mochi của họ có thể không đến tay khách hàng kịp thời để đón năm mới.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật, tuyết dày đã đánh sập một tháp truyền tải điện ở hòn đảo chính cực bắc của Nhật, khiến khoảng 20.000 ngôi nhà mất điện vào sáng ngày 25-12, song điện đã được khôi phục ở hầu hết các khu vực vào cuối ngày hôm đó.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải Nhật cho hay tuyết rơi dày đã khiến hàng chục chuyến tàu và chuyến bay bị hoãn cho đến ngày 25-12, nhưng hầu hết các dịch vụ đã hoạt động trở lại từ ngày 26-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm