Twitter lên tiếng vụ rò rỉ thông tin hàng triệu người dùng

(PLO)- Công ty Twitter cho biết không có bằng chứng cho thấy tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống của công ty để phát tán dữ liệu hàng triệu người dùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty Twitter ngày 11-1 cho biết không có bằng chứng cho thấy tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống của công ty để phát tán dữ liệu người dùng sau khi thông tin của hàng triệu người dùng Twitter đã bị phát tán công khai trên một diễn đàn trực tuyến, theo hãng tin Reuters.

Logo của mạng xã hội Twitter. Ảnh: REUTERS

Logo của mạng xã hội Twitter. Ảnh: REUTERS

Trong một bài đăng, Twitter cho biết dữ liệu của 5,4 triệu tài khoản đã bị xâm phạm thông qua một lỗ hổng trong hệ thống cho phép tin tặc truy cập vào địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng. Công ty đã phát hiện lỗ hỏng này vào tháng 1-2022 và đã khắc phục.

Trước thông tin từ các phương tiện truyền thông hồi tháng 12-2022 cho biết hơn 400 triệu mẫu dữ liệu người dùng khác đã bị rò rỉ thông qua cùng một lỗ hổng trước đó, Twitter khẳng định “không thể có sự tương quan giữa sự cố trước đó với bất kỳ sự cố mới nào”.

“Không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu được bán trực tuyến có được bằng cách khai thác lỗ hổng của hệ thống Twitter. Dữ liệu có thể đã có sẵn trực tuyến, công khai thông qua các nguồn khác nhau” - công ty này cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm