U-19 Malaysia “kèo dưới” nhưng giàu sức mạnh và thể lực tốt

(PLO)- Ba giải U-19 Đông Nam Á gần đây nhất thì Malaysia đều vào chung kết, trong đó có lần vô địch năm 2017, á quân năm 2018 và 2019 (hai năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19 nên không tổ chức giải).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Hassan Sazali Waras của Malaysia cho rằng các học trò của ông thiệt thòi chỉ có một ngày nghỉ so với Việt Nam (VN) có hai ngày nghỉ nhưng nên nhớ lượt trận cuối ông chỉ đưa đội hình dự bị ra thi đấu và các trụ cột được nghỉ ngơi hoàn toàn. Điều này khác biệt hoàn toàn so với U-19 VN lượt cuối vòng bảng phải đá với Thái Lan bằng đội hình chính.

U-19 Malaysia với thể hình đẹp và lối chơi giàu sức mạnh sẽ làm khó U-19 Việt Nam. Ảnh: FAM

U-19 Malaysia với thể hình đẹp và lối chơi giàu sức mạnh sẽ làm khó U-19 Việt Nam. Ảnh: FAM

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bán kết gặp Malaysia sẽ khó khăn hơn gặp Lào dù Lào là đội nhất bảng. Nguyên do là các cầu thủ U-19 Malaysia to, cao và rất khỏe với lối chơi giàu sức mạnh lẫn thể lực và không ngại va chạm. Dù là U-19 nhưng các cầu thủ trẻ Malaysia vẫn thi đấu rất nhiều tiểu xảo và đấy là điều khiến các học trò của HLV Đinh Thế Nam phải chú ý.

Nét lạ của U-19 Malaysia năm nay là tuy họ có một “lai lịch” rất ấn tượng ở ba giải gần đây nhất nhưng tại vòng bảng vừa qua, họ thi đấu trận nào cũng rất vất vả. Chỉ riêng trận đấu với đội bóng yếu là U-19 Đông Timor và thắng với tỉ số 4-3 đã nói lên nhiều thứ. Ngay cả với Singapore, Malaysia hòa 0-0 rất khó khăn trong khi Lào thắng Singapore đến 3-1 và thắng rất dễ dàng.

Hàng phòng ngự của U-19 Malaysia qua bốn trận vòng bảng cho thấy thiếu chắc chắn khi để thủng lưới đến năm lần trước các chân sút Lào, Đông Timor và Campuchia.

Trong trận bán kết gặp VN, đội trưởng Aysar Shapri sẽ quay lại sau án treo giò. Anh sẽ hợp cùng các đồng đội làm nên hàng công mạnh như Izwan Yuslan, Adam Farhan… Tuy nhiên, so về con người thì thành phần đấy không ấn tượng như Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Lê Văn Trường... của U-19 VN.

Trận còn lại giữa Thái Lan và Lào sẽ là trận đấu chấm dứt cuộc phiêu lưu của các cầu thủ trẻ Lào gây ấn tượng ở vòng bảng với vị trí đầu bảng B.

Nhiều khả năng trận chung kết sẽ là cuộc tái đấu giữa U-19 VN và U-19 Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm