HLV U-19 Malaysia: ‘U-19 Indonesia rất tốt nhưng phải tôn trọng luật’

(PLO)- HLV Sazali Waras của U-19 Malaysia khẳng định U-19 Indonesia rất tốt nhưng các đội phải tôn trọng luật chơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 15h30 ngày mai (13-7), U-19 Việt Nam sẽ gặp U-19 Malaysia ở bán kết giải U-19 Đông Nam Á trên sân Patriot Candrabhga - Indonesia. Trận bán kết 2 vào lúc 20h sẽ là cuộc đối đầu giữa U-19 Lào và U-19 Thái Lan.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Sazali Waras của U-19 Malaysia cho rằng U-19 Việt Nam có lợi thế thể lực khi hơn 1 ngày nghỉ. Ông Sazali Waras nói: “Tôi chúc mừng U-19 Việt Nam đã vào bán kết. Giải đấu này rất khắc nghiệt.

Đây là trận đấu mà chúng tôi phải chơi vào buổi chiều nhưng hy vọng không quá nắng nóng. Chúng tôi vừa thi đấu ngày hôm qua và chỉ có 1 ngày hồi phục. Trong khi đó, U-19 Việt Nam có lợi thế hơn khi có 2 ngày hồi phục. Đó là khoảng thời gian chuẩn bị tốt cho trận ngày mai”.

Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam lại cho rằng U-19 Việt Nam không có quá nhiều lợi thế so với Malaysia khi cho biết: “Về lợi thế, đúng là chúng tôi có hơn Malaysia 1 ngày nghỉ. Nhưng giải đấu 2 ngày/trận, chúng tôi phải đá 5 trận còn Malaysia chỉ chơi 4 trận. Các bạn biết với khoảng thời gian ấy Malaysia cũng có thể nghỉ. Chúng tôi có hơn một chút về lợi thế thôi”.

Trong khi đó, nói về sức mạnh của U-19 Việt Nam, HLV của U-19 Malaysia nhận định: “U-19 Việt Nam là tập thể có khả năng, nhiều cá nhân tốt. Chiến thuật của họ khá tốt khi chơi bóng, xây dựng chiến thuật từ phòng ngự đến tấn công hiệu quả. U-19 Việt Nam có một vài cầu thủ có kinh nghiệm. Qua quan sát, tôi thấy một số cầu thủ đã có mặt trong thành phần đội U-23 vừa qua”.

HLV Đinh Thế Nam cùa U-19 Việt Nam và HLV Sazali Waras của U-19 Malaysia bắt tay nhau trong buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: VFF

HLV Đinh Thế Nam cùa U-19 Việt Nam và HLV Sazali Waras của U-19 Malaysia bắt tay nhau trong buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: VFF

Vòng bảng giải U-19 Đông Nam Á năm nay kết thúc trong canh cãi khi chủ nhà Indonesia cho rằng U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan bắt tay nhau hòa 1-1 để loại họ. Thậm chí phía LĐBĐ Indonesia (PSSI) còn gửi đơn kiện lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) yêu cầu xem xét trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Một phóng viên của Indonesia đã đặt câu hỏi cho HLV U-19 Malaysia về thể thức xếp hạng của vòng bảng khiến U-19 của họ bị loại cay đắng. HLV Sazali Waras của Malaysia khẳng định điều lệ thi đấu đã được thông qua từ trước giải và các đội cần tôn trọng luật chơi.

HLV Sazali Waras cho biết: “U-19 Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhưng chúng ta phải tôn trọng luật. Luật đã được đưa ra và đã chấp nhận trước khi giải đấu bắt đầu. CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt”.

Về thể thức thi đấu hai trận bán kết U-19 Đông Nam Á, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức kết quả hòa, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn bất phân thắng bại sau 2 hiệp phụ, đội thắng sẽ được quyết định sau loạt sút luân lưu 11m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm