Indonesia đề nghị loại U-19 Việt Nam và Thái Lan: Quá vô lý!

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cho rằng U-19 Việt Nam và Thái Lan tiêu cực bắt tay nhau hòa 1-1 để loại U-19 Indonesia khỏi bán kết nhưng không đưa ra được bằng chứng xác đáng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc bảng A giải U-19 Đông Nam Á, Việt Nam (VN), Thái Lan và chủ nhà Indonesia cùng 11 điểm nhưng U-19 Indonesia bị loại vì thua hai đội trên ở chỉ số phụ trong đối đầu trực tiếp giữa ba đội với nhau.

Trận U-19 Việt Nam - U-19 Thái Lan thật căng thẳng và kịch tính với kết quả 1-1. Ảnh: AFF

Trận U-19 Việt Nam - U-19 Thái Lan thật căng thẳng và kịch tính với kết quả 1-1. Ảnh: AFF

Theo kết quả đối đầu giữa ba đội, VN - Indonesia 0-0, Thái Lan - Indonesia 0-0, VN - Thái Lan 1-1. Thứ tự tính chỉ số phụ giữa các đội có cùng điểm sẽ được tính lần lượt như sau: 1. Tổng điểm giữa ba đội thi đấu với nhau (cùng 2 điểm); 2. Hiệu số bàn thắng bại từ kết quả thi đấu của ba đội với nhau (cùng 0 điểm); 3. Tổng bàn thắng từ kết quả thi đấu giữa ba đội với nhau (VN 1, Thái Lan 1, Indonesia 0). Như vậy VN và Thái Lan xếp trên Indonesia nhờ có số bàn thắng trong các trận đối đầu cao hơn Indonesia.

Xếp hạng sau vòng bảng VN với Thái Lan bằng nhau trong tất cả chỉ số đối đầu trực tiếp nên xét tiếp đến hiệu số bàn thắng bại tất cả trận đấu vòng bảng thì U-19 VN có hiệu số cao hơn Thái Lan nên xếp nhất bảng.

Ngay sau kết quả trên, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tướng Mochamad Irianwan “nóng mặt” và lên tiếng với báo chí yêu cầu AFF loại hai đội U-19 VN và Thái Lan khỏi giải vì tinh thần thi đấu thiếu tích cực, đặc biệt sau khi Khuất Văn Khang quân bình 1-1 trong trận VN - Thái Lan.

Thực tế thì nếu có trách hay có quy kết thì Chủ tịch PSSI Iriawan nên trách đội nhà, trách thầy trò HLV Shin Tae-yong vì không thể ghi bàn trong hai trận đấu với U-19 VN và U-19 Thái Lan khiến cục diện bảng A phải chờ đến kết quả và thậm chí là từng bàn thắng ở vòng đấu cuối mà Indonesia không thể định đoạt được số phận của mình.

Chủ nhà Indonesia đã phải nếm “trái đắng” thật nghiệt ngã trong cuộc chơi khắc nghiệt. Cũng cần quay trở lại lượt trận cuối vào đêm 10-7, khi mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam suýt bị loại khi để U-19 Thái Lan mở tỉ số và đứng trước nguy cơ bị loại. May và cũng là hay khi U-19 VN sau đó đã vùng lên với tinh thần chiến đấu cao để rồi có bàn gỡ quý hơn vàng ở phút 76 của Khuất Văn Khang.

AFF nếu có nhận kiện cáo chính thức từ chủ nhà thì chắc chắn cũng phải xét trên các yếu tố và càng không thể chiều theo chủ nhà Indonesia được.

Sau phút 76, khi hai đội đã đạt ngưỡng an toàn tuyệt đối cùng vào bán kết thì tất nhiên cả hai HLV sẽ chủ động chỉ đạo cầu thủ mình thi đấu an toàn theo toan tính chiến thuật chứ hoàn toàn không phải là tiêu cực, bắt tay. Điều mà những ai làm bóng đá đều biết và chắc chắn một người lọc lõi như HLV Shin Tae-yong cũng thừa hiểu cuộc chơi như thế mà nếu ông cầm quân một trong hai đội VN, Thái Lan thi đấu với tình thế đó thì ông cũng buộc chỉ đạo như vậy.

AFF nếu có nhận kiện cáo chính thức từ chủ nhà thì chắc chắn cũng phải xét trên các yếu tố và càng không thể chiều theo chủ nhà Indonesia được.

AFF hoàn toàn thông cảm với chủ nhà, họ có một HLV giỏi, một thế hệ trẻ xuất sắc mà năm tới dự World Cup 2023 với tư cách chủ nhà nhưng không thể làm hài lòng đề nghị hoặc kiện cáo vô lý như thế.

Bóng đá là thế và khi anh không thể tự giải quyết số phận của mình thì anh không thể đổ lỗi cho người khác.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm