U-22 Indonesia ăn mừng gây kẹt xe, Thái Lan ra lệnh trừng phạt

(PLO)- Sáng 19-5, những cổ động viên của đội tuyển U-22 Indonesia đã tràn xuống đường ăn mừng cùng đoàn diễu hành của thầy trò Sjafri vừa giành HCV SEA Games 32 sau 32 năm chờ đợi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ đô Jakarta (Indonesia) đã xảy ra cảnh tượng kẹt xe khủng khiếp ở vực xung quanh Bộ Thanh niên và Thể thao, cùng sân vận động Gelora Bung Karno chật kín một biển người. Người hâm mộ góp mặt vào cuộc diễu hành ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U-22 Indonesia.

Các cổ động viên đi theo một chiếc xe buýt mui trần chở các cầu thủ đội tuyển, với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, HLV Indra Sjafri ngồi ở hàng ghế đầu trên xe buýt cùng với đội trưởng Rizky Ridho. Từ khi đội tuyển U-22 Indonesia hạ cánh xuống sân bay Soekarno Hatta vào chiều 18-5, hàng ngàn người hâm mộ đã hân hoan chào đón.

Đội tuyển U-22 Indonesia đã giành ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 sau 32 năm chờ đợi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-22 Indonesia đã giành ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 sau 32 năm chờ đợi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khi thầy trò Sjafri đến gần khách sạn Fairmont, nơi các cầu thủ ở, chiếc xe buýt chở họ phải dừng lại một thời gian dài để hòa vào đám đông cổ động viên chật kín các con phố xung quanh Senayan. Những ánh pháo sáng rực rỡ làm phấn khích sự trở về của các cầu thủ trẻ tuổi.

Trong màn diễu hành với chủ đề “Chào mừng các nhà vô địch bóng đá SEA Games”, Ban tổ chức cũng bố trí nhiều sân khấu ca nhạc, giải trí dọc tuyến đường mà xe buýt của đội tuyển U-22 quốc gia đi qua. Những tiếng reo hò ngay lập tức vang lên khi chiếc xe buýt mui trần tiến vào khu vực văn phòng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia. Thực tế, chiếc xe buýt đã phải dừng lại khá lâu vì không thể chạy khi số lượng người hâm mộ đến quá đông.

Những người hùng bóng đá trẻ tuổi Indonesia hãnh diện trên xe buýt mui trần diễu hành quanh thủ đô Jakarta...

Những người hùng bóng đá trẻ tuổi Indonesia hãnh diện trên xe buýt mui trần diễu hành quanh thủ đô Jakarta...

... sau khi xuất sắc đánh bại U-22 Thái Lan 5-2 trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... sau khi xuất sắc đánh bại U-22 Thái Lan 5-2 trong trận chung kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Công chúng yêu bóng đá Indonesia rất hạnh phúc với thành tích của thầy trò Sjafri với chiếc HCV rất có ý nghĩa suốt 32 năm khao khát. Ngoài bóng đá, các môn thể thao đạt thành tích cao khác cũng có cơ hội diễu hành quanh Jakarta. Phản ứng của công chúng đối với họ cũng sôi nổi không kém. Các vận động viên được xem là đã làm rạng danh đất nước.

Những người ủng hộ và các cầu thủ cùng nhau hô những câu khẩu hiệu thường vang vọng trên khu vực khán đài của sân vận động Olympic khi đội tuyển U-22 Indonesia thi đấu. Tuy nhiên, sự kiện ăn mừng chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào buổi sáng 19-5 nên rất nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ vì tình trạng tắc đường do đoàn diễu hành của đội tuyển U-22 Indonesia gây ra.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ đầu tuần sau sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến với U-22 Indonesia và trừng phạt nghiêm khắc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ đầu tuần sau sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến với U-22 Indonesia và trừng phạt nghiêm khắc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò Sjafri ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 đã thắng đậm Thái Lan 5-2 sau 120 phút thi đấu để lần thứ ba trong lịch sử trở thành nhà vô địch. Trận đấu giàu kịch tính đã xảy ra nhiều xô xát cả trong và ngoài sân cỏ. Ba cầu thủ Thái Lan dính thẻ đỏ, Indonesia có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong khi ba thành viên của hai đội cũng bị thẻ đỏ.

Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ điều tra vụ hỗn chiến trong trận chung kết SEA Games 32. Những người có liên quan sẽ được triệu tập vào đầu tuần tới để làm rõ nguyên nhân. FAT cho biết sẽ trừng phạt nặng những ai vi phạm, bất chấp một số thành viên của Thái Lan đã gửi lời xin lỗi đến Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm