Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt:

'Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 có bước phát triển mạnh mẽ'

(PLO)- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt nhấn mạnh, những thành tích mà thể thao Việt Nam gặt hái là kết quả của quá trình đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng định hướng đúng đắn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 20 ngày thi đấu tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành tổng cộng 359 huy chương các loại, trong đó gồm 136 HCV (chỉ tiêu 89-120 HCV), 105 HCB, 118 HCĐ, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games, xếp hạng 1/11 quốc gia tham dự. Ông Đặng Hà Việt đã trao đổi với báo chí:

. Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về thành tích lần đầu tiên xếp hạng 1 khi thi đấu trên sân khách của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32?

+ Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt: Về cơ bản, chúng ta đã vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường. Những con số này cũng giúp chúng ta đánh giá được sự phát triển của thể thao Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đi đầu đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ bế mạc SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đi đầu đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ bế mạc SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thông thường thành tích của một nền thể thao tại các kỳ Đại hội là thước đo đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao và phong trào thể thao của quốc gia đó. Vì thế, những con số tại SEA Games vừa qua cho thấy nền thể thao nước nhà có những bước phát triển mạnh mẽ.

Thể thao Việt Nam không chỉ vượt chỉ tiêu số lượng HCV, mà một số môn thể thao và VĐV đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều VĐV xuất sắc ở các môn thể thao Olympic.

Tổng số HCV của chúng ta là 65 HCV trong khi của Thái Lan là 56 HCV, Indonesia là 41 HCV, Singapore 41 HCV… Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các môn Olympic giành HCV tại SEA Games đánh dấu vào bản đồ thành tích của Đại hội là Golf (1 HCV), Bóng rổ 3 x 3 (1 HCV).

Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương ở Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương ở Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý, nhiều môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic và Asian Games của Việt Nam đã khẳng định được trình độ đứng đầu Đông Nam Á, xếp hạng nhất toàn đoàn như: Vật (13 HCV), Thể dục dụng cụ (4 HCV), Judo (8 HCV), Karatedo (6 HCV); một số môn khác như Điền kinh (12 HCV), Taekwondo (4 HCV), Đấu kiếm (4 HCV), Cử tạ (4 HCV), Wushu (6 HCV) nằm trong số các quốc gia đứng đầu khu vực.

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Một số môn thể thao tập thể cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ Đại hội trước, như: Bóng bàn HCV đôi nam, nữ; Cầu mây HCV đôi nữ.

Thể thao Việt Nam đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh chung, thể hiện uy tín và trình độ trên đấu trường khu vực, đồng thời góp phần quảng bá truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tinh thần vượt khó và thể thao cao thượng của các VĐV Việt Nam thể hiện rõ nét trên các sân chơi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tinh thần vượt khó và thể thao cao thượng của các VĐV Việt Nam thể hiện rõ nét trên các sân chơi. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

. Tại SEA Games này, một số môn Olympic như Điền kinh, Bơi chưa hoàn thành chỉ tiêu, ông nhìn nhận ra sao về điều đó?

+ Nhóm môn Olympic mang về gần 50% HCV tại Đại hội là tín hiệu đáng mừng dù thực tế chúng ta mong muốn số lượng HCV từ các môn này phải là trên 80%. Đây là SEA Games mà nhiều môn Olympic thế mạnh của chúng ta đã không được tổ chức như Đua thuyền với các phân môn là Rowing, Canoeing; Bắn súng; Bắn cung,... Ở nhóm các môn võ Olympic, chúng ta cũng chỉ được đăng ký 70% trên tổng số các nội dung thi đấu.

Vì thế, việc đánh giá thành tích của các môn Olympic lần này là không toàn diện và không rõ ràng. Tỉ lệ gần 50% số HCV đoạt được đến từ nhóm môn Olympic, tôi cho rằng đó là thành tích tốt của Đoàn thể thao Việt Nam.

Hai môn Điền kinh và Bơi chưa hoàn thành chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu của Điền kinh là 14 HCV nhưng chỉ có 12 HCV. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu của môn này như ở nội dung marathon, chúng ta thua VĐV Indonesia ở hai nội dung nam và nữ và không đạt HCV như kỳ vọng do thời tiết. Dù công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng thời tiết tại Campuchia rất khắc nghiệt, VĐV của chúng ta chưa thể thích nghi.

Thể thao Việt Nam đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh chung, thể hiện uy tín và trình độ trên đấu trường khu vực. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thể thao Việt Nam đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh chung, thể hiện uy tín và trình độ trên đấu trường khu vực. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thứ hai là một số nội dung thi đấu khác của môn Điền kinh, chúng ta thiếu hụt lực lượng mạnh nhất do một số VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31. Cuối cùng là chúng ta phải đối mặt với nhiều VĐV nhập tịch đoạt HCV ở khá nhiều nội dung trước đây là thế mạnh của Việt Nam và Thái Lan.

Ở môn Bơi, chúng ta xác định mục tiêu chính là Asian Games và SEA Games là bước ban đầu để đánh giá và chuẩn bị cần thiết cho Đại hội lớn nhất châu lục. Tín hiệu vui là các VĐV cũng đã phá được hai kỷ lục ở nội dung 100m và 200m bướm.

. Từ thành công của SEA Games 32, thể thao Việt Nam sẽ làm gì để thu hoạch thành tích tốt hơn trên các đấu trường quốc tế?

Đội tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển nữ Việt Nam lập kỳ tích lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

+ Thành công của 16 môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic mà các VĐV Việt Nam đạt được tại SEA Games 32 cho thấy thể thao Việt Nam đang phát triển đúng định hướng trong Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2035. Chính vì vậy, cần tiếp tục phát huy, mạnh dạn hơn trong việc tăng đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm và các nội dung mũi nhọn, cũng như cần có những chính sách đặc thù cho các môn thể thao này.

Mặc dù đã thi đấu thành công và giành được HCV ở các nội dung Olympic,nhưng thành tích của các VĐV Việt Nam vẫn còn khoảng cách tương đối xa so với thành tích của châu lục và thế giới. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cao cho các VĐV, HLV trọng điểm mà ngành đã xác định và tiếp tục tìm kiếm các tài năng thể thao mới để phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2024 và Asian Games, tổ chức vào tháng 9 tại Trung Quốc.

Bóng đá nam U-22 Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu vô địch SEA Games 32 là một sự nuối tiếc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá nam U-22 Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu vô địch SEA Games 32 là một sự nuối tiếc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

. Ngoài những thành công vượt mong đợi, ông còn tiếc nuối điều gì tại SEA Games 32?

+ Có một số môn chưa hoàn thành chỉ tiêu, như môn bóng đá nam hay quần vợt, chúng ta đều kỳ vọng đoạt HCV. Có thành công và có tiếc nuối nhưng để đạt được thành tích này, tôi muốn nói lời cảm ơn đến các VĐV, HLV đã nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, cùng các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sát đến thể thao nước nhà.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm