Vua sân đất nện vắng mặt Roland Garros

(PLO)- Ông vua sân đất nện Nadal lại vắng cuộc chiến trên sân đất nện....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rafael Nadal, bậc thầy, chuyên gia sân đất nện của Roland Garros với 14 lần lên ngôi đã phải nói lời chia tay giải.

Không tham dự giải đấu trên mặt sân đất nện này, Nadal đã mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của mình. Nó cũng giống với năm ngoái Djokovic bị phía Úc đuổi khỏi giải Úc mở rộng do không tiêm ngừa vaccine chống COVID-19 khi anh đang là nhà vô địch giải đấu vậy.

Vua sân đất nện vắng mặt Roland Garros ảnh 1

Dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu....hành hạ Nadal. Ảnh: Getty

Ông vua sân đất nện người Tây Ban Nha vắng giải Pháp năm nay vì lý do chấn thương chưa bình phục ở giải Úc mở rộng hồi đầu năm.

Cái hông của Nadal liên tục hành hạ anh, những lần nỗ lực chữa trị và dùng các biện pháp trị liệu tối tân nhất cũng không giúp anh mau chóng khỏi.

Nadal nói: “Chấn thương của tôi bắt đầu hồi giải Úc mở rộng đầu năm nay. Tiến trình phục hồi trong điều trị không như mong đợi của tôi, điều này đã khiến những kế hoạch của tôi trong năm nay không đi theo những dự trù và mục tiêu. Roland Garros năm nay đã trở thành điều không thể đối với tôi rồi, nó là giải đấu của tôi, song bây giờ là bất khả thi. Bạn hãy thử tưởng tượng, tôi đã khó khăn thế nào khi đưa ra quyết định này”.

Tay vợt Tây Ban Nha, 36 tuổi hy vọng mình sẽ góp mặt trong trận chung kết đơn giải này vào năm 2024.

Nadal còn nói thêm, việc anh đưa ra quyết định không tham dự giải Roland Garros không phải do anh mà do "cơ thể anh lên tiếng" về điều đó. Từ năm 2005 đến nay Nadal là nhân vật chính của Roland Garros và anh có kỷ lục 14 lần lên ngôi đơn nam ở giải này.

Hồi tháng 3 qua, Nadal lần đầu bật bãi khỏi tốp 10 thế giới do chấn thương không tham dự nhiều giải...và lần này nếu vắng Roland Garros nhiều khả năng anh bật bãi khỏi tốp 100.

Trả lời báo chí khi được hỏi anh dự định khi nào quay lại, thì Nadal cũng chẳng quả quyết được mà do cơ thể của anh quyết định. Khả năng cao là đến cuối năm nay, Nadal mới có thể thi đấu trở lại ở Davis Cup, đó có thể là giải đấu chuyên nghiệp duy nhất từ nay đến cuối năm của Nadal.

Nhưng rồi Nadal cũng “thòng” thêm rằng, điều này cũng chưa thể chắc chắn vì còn phải đợi điều gì sẽ xảy ra với...cơ thể của anh.

“Big Three” có vẻ như ngày càng rơi rụng do tuổi cao, trước tiên là “tàu tốc hành” Roger Federer đã giải nghệ, nay đến Nadal, còn Djokovic cũng đang có dấu hiệu phong độ không ổn định.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm