Trưởng đoàn U-22 Thái Lan từ chức sau vụ loạn đả trong trận chung kết SEA Games

(PLO)- Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Yuttana Yimkarun là trưởng đoàn của đội tuyển U-22 Thái Lan lên tiếng chịu trách nhiệm về bê bối đánh nhau với phía U-22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32 và xin từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày sau trận chung kết SEA Games 32, dư âm về cuộc loạn đả giữa hai đội tuyển trẻ Indonesia và Thái Lan vẫn chưa hết xôn xao. Trận đấu này kết thúc với ba chiếc thẻ đỏ trên sân của Sophonwit Rakkin, Jonathan Khemdee và Teerasak Pimai khiến bóng đá Thái Lan Lần đầu tiên sau 32 năm bỏ lỡ chức vô địch SEA Games trong ba lần liên tiếp.

Cần biết Thái Lan đăng quang SEA Games nhiều nhất Đông Nam Á với 16 lần nhưng chưa bao giờ họ không vô địch sau ba mùa. Tiếc là các học trò ông Issara Sritaro đã mất bình tĩnh khi để thua U-22 Indonesia 2-5 trong trận chung kết kéo dài sang hai hiệp phụ cùng một sự cố gây tranh cãi.

Trưởng đoàn Yuttana Yimkarun đã lên tiếng từ chức phó chủ tịch FAT sau màn trình diễn tệ hại mà ông cho là sai lầm, cả trong lẫn ngoài sân cỏ: “Đội tuyển U-22 Thái Lan phải chấp nhận thua cuộc bởi Indonesia, không còn gì bào chữa. Chúng tôi đã phạm sai lầm và không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 32. Các cầu thủ và một số thành viên tham gia cuộc ẩu đả với đội bạn cũng sai, khi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình”.

Phó Chủ tịch FAT kiêm trưởng đoàn U-22 Thái Lan, ông Yuttana Yimkarun nhận trách nhiệm về cái thua của thầy trò Sritaro nên xin từ chức...

Phó Chủ tịch FAT kiêm trưởng đoàn U-22 Thái Lan, ông Yuttana Yimkarun nhận trách nhiệm về cái thua của thầy trò Sritaro nên xin từ chức...

... và đặc biệt là màn loạn đả giữa cầu thủ hai đội gây tiếng xấu trong trận chung kết SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và đặc biệt là màn loạn đả giữa cầu thủ hai đội gây tiếng xấu trong trận chung kết SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Yuttana Yimkarun đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm của người đứng đầu sau các vụ việc. Một lá thư từ chức chính thức sẽ được ông gửi cho FAT.

Liên quan đến sự cố đánh nhau giữa hai đội, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo sẽ xem xét trừng phạt cả U-22 Thái Lan và Indonesia với màn đấu quyền anh trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Mọi nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả sẽ được phân tích rõ ràng, nhưng theo báo chí Thái Lan, đội bạn Indonesia đã chơi không đẹp.

Khởi đầu của sự hỗn loạn trong trận chung kết từ việc trọng tài người Oman thả bóng lại cho đội tuyển Thái Lan, sau khi ông thổi còi dừng trận đấu do một cầu thủ Indonesia dính chấn thương nằm sân. Nhưng bất ngờ cầu thủ Indonesia thay vì trả bóng cho Thái Lan thì tranh thủ đi bóng và phối hợp dẫn đến bàn thua thứ hai của đội bạn.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia gây hấn nhau trên sân nhiều lần trước khi xảy ra sự cố đánh nhau từ đầu hiệp phụ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia gây hấn nhau trên sân nhiều lần trước khi xảy ra sự cố đánh nhau từ đầu hiệp phụ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Rồi sang hiệp hai, Thái Lan san bằng tỉ số 2-2 ở phút bù giờ 90+9 khiến ban huấn luyện và các cầu thủ chạy đến ăn mừng trước băng ghế dự bị của Indonesia để xảy ra pha va chạm đầu tiên. Đến hiệp phụ, Indonesia vươn lên dẫn trước 3-2 đã lặp lại hành vi khiêu khích tương tự trước khu vực kỹ thuật của Thái Lan.

Những ức chế và mâu thuẫn âm ỉ giữa hai đội đã bùng phát thành một cuộc hỗn chiến khiến hai cầu thủ của mỗi đội nhận thẻ đỏ, cùng hai trợ lý của Thái Lan và một của Indonesia. Sau khi trở lại hiệp phụ, Thái Lan có thêm hai cầu thủ bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân giúp cho Indonesia đại thắng 5-2.

Người phát ngôn của AFC thông báo về màn loạn đả giữa U-22 Thái Lan và Indonesia: “AFC thất vọng vì sự hỗn loạn trong trận chung kết bóng đá SEA Games 32. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi công bằng, sự tôn trọng lẫn nhau trên một tinh thần thể thao cao thượng. AFC sẽ không tha thứ cho tất cả hành vi bạo lực như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm