Bốc thăm giai đoạn hai vòng loại Olympic 2024

Trưa 18-5, sẽ biết "nữ hoàng SEA Games" tranh vé với ai đi Paris 2024

(PLO)- Trưa 18-5, các "cô gái vàng" của tuyển nữ Việt Nam sẽ biết mình ở bảng nào tại vòng loại Olympic 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

11 giờ ngày 18-5, tức 10 giờ cùng ngày (giờ VN), tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại Olympic 2024 bóng đá nữ, giai đoạn hai khu vực châu Á.

Bảy đội nhất mỗi bảng ở vòng loại giai đoạn 1 khu vực châu Á gồm tuyển nữ Việt Nam (VN), Thái Lan, Philippines, Iran, Uzbekistan, Đài Loan, Ấn Độ cùng với “năm bà chị cả” của châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc và Triều Tiên tranh tài nhau ở giai đoạn hai.

"Năm bà chị" châu Á (trên) và bảy đội vượt qua giai đoạn 1 sẽ đá giai đoạn hai.

"Năm bà chị" châu Á (trên) và bảy đội vượt qua giai đoạn 1 sẽ đá giai đoạn hai.

Tổng cộng 12 đội ở giai đoạn hai sẽ chia làm ba bảng đá vòng tròn một lượt, đá tập trung ba bảng tại ba quốc gia từ ngày 23-10 đến 1-11-2023. Có ba quốc gia đăng cai là Úc, Trung Quốc và Uzbekistan.

Ở giai đoạn hai này sẽ xác định ba đội nhất của ba bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào giai đoạn ba. Bốn đội vào giai đoạn ba sẽ bắt cặp (theo thành tích) đá lượt đi và về vào các ngày 24 và 28-1-2024 để xác định hai suất đi Olympic 2024.

Khu vực châu Á, Olympic 2024 chỉ có hai suất dành cho châu lục này. Thật là quá khó khăn bởi châu Á có đến năm đội tuyển quốc gia mạnh chen chúc nhau tranh hai suất.

Các nữ hoàng SEA Games cùng nhóm hạt giống với Hàn Quốc và Đài Loan. Ảnh: CTP

Các nữ hoàng SEA Games cùng nhóm hạt giống với Hàn Quốc và Đài Loan. Ảnh: CTP

AFC phân chia hạt giống trước lễ bốc thăm giai đoạn hai dựa trên bảng xếp hạng hồi tháng 3 của FIFA. Kết quả như sau:

+ Nhóm 1 (1 đến 3 theo bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á): Úc, Nhật Bản, Trung Quốc,

+ Nhóm 2 (4 đến 6): Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan.

+ Nhóm 3 (từ 10 đến 11 và một đội không thứ hạng): Ấn Độ, Iran và Triều Tiên (Triều Tiên không được FIFA xếp hạng vì không thi đấu quốc tế).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm