Thủ môn Thái Lan xin lỗi, kể chi tiết lí do đánh nhau với cầu thủ Indonesia

(PLO)- Thủ môn Sophonwit Rakyath của U-22 Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi và giải thích chi tiết hành động nông nổi lao vào đánh nhau với Komang Tekuh của U-22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi xin gửi lời xin lỗi từ trái tim, nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, thủ môn Tape Sophonwit Rakyath đã nói như thế sau màn ẩu đả giữa hai đội U-22 Thái Lan và U-22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

Đội U-22 Thái Lan đã thua U-22 Indonesia 2-5 trong hai hiệp phụ ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Thái Lan đã bỏ lỡ chiếc HCV SEA Games lần thứ ba liên tiếp và không thể vô địch lần thứ 17 trong lịch sử.

Hai đội lao vào hỗn chiến nhau. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Hai đội lao vào hỗn chiến nhau. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trận chung kết SEA Games 32 diễn ra hấp dẫn và kịch tính nhưng cũng đầy bạo lực. Hai đội hai lần lao vào nhau ăn thua đủ, bắt đầu bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Yosakorn Burapha cho U-22 Thái Lan ở đúng phút bù giờ 90+9, trước khi hỗn loạn xảy ra trong hiệp phụ thứ nhất sau khi Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 91.

Trong cảnh hỗn loạn, thủ môn U-22 Thái Lan là Sophonwit Rakyath và hậu vệ Komang Tekuh của U-22 Indonesia đã sử dụng nắm đấm với nhau. Kết quả là cả hai đều bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Sau đó, “Voi chiến” còn bị đuổi thêm 2 cầu thủ là Jonathan Khemdee và Teerasak Pimai khiến U-22 Thái Lan nhận thất bại chung cuộc 2-5.

Thủ môn Sophonwit Rakkin thuộc biên chế CLB Muang Thong United nhưng đang thi đấu cho Phae United tại Thai-League 2 dưới dạng cho mượn. Anh là thủ môn số 1 của U-22 Thái Lan tại SEA Games 32. Sau sự cố ẩu đả tai tiếng đó, Sophonwit Rakyath đã lên mạng xã hội cá nhân gửi lời xin lỗi, đồng thời kể chi tiết lí do dẫn đến hành động nông nổi của mình.

Sophonwit Rakyath và Komang Tekuh lao vào đánh nhau. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Sophonwit Rakyath và Komang Tekuh lao vào đánh nhau. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Thủ môn Sophonwit Rakkin viết trên Facebook cá nhân: “"Xin chào, tôi là Tape Sophonwit Rakkin, thủ môn của đội tuyển U-22 Thái Lan tại SEA Games 2023. Tôi muốn giải thích về hành động đi gây sự với cầu thủ Indonesia. Tôi chấp nhận điều này như sai lầm liều lĩnh của chính mình. Trước hết, tôi phải xin lỗi các đồng đội và ban huấn luyện, và quan trọng nhất là tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Trong sự việc này, các cầu thủ của Indonesia chạy đến đấm đồng đội của tôi. Tôi đã chứng kiến cảnh đó. Đánh xong, anh ta chạy vào nhóm hỗn chiến và tiếp tục gây thương tích cho những người khác.

Tôi thấy anh ta đấm một người đồng đội của tôi, tôi đã không kiềm chế được bản thân, chỉ vì phút bốc đồng trước áp lực. Điều đó khiến bạn bè và fan hâm mộ bóng đá mệt mỏi. Tất cả người dân Thái Lan chắc hẳn không hài lòng và thất vọng.

Tôi xin lỗi gia đình và những người hâm mộ của tôi. Vụ việc này sẽ cho tôi một trải nghiệm khó quên. Tôi chắc chắn sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Dù sao, tôi không có lời bào chữa nào, bên cạnh việc nói lời xin lỗi, đón nhận thất bại lần này và sẵn sàng cải thiện để phát triển hơn nữa”.

Thủ môn U-22 Thái Lan là Sophonwit Rakyath và hậu vệ Komang Tekuh của U-22 Indonesia chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng từ AFC. ẢNH: SIAMSPORTS

Thủ môn U-22 Thái Lan là Sophonwit Rakyath và hậu vệ Komang Tekuh của U-22 Indonesia chắc chắn sẽ nhận án phạt nặng từ AFC. ẢNH: SIAMSPORTS

Hôm qua (17-5), LĐBĐ Thái Lan (FAT) cũng lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định họ sẽ mở cuộc điều tra xử lý nghiêm minh, không bao che những cầu thủ Thái Lan nào tham gia vụ ẩu đả. Trong khi đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, đồng thời khẳng định sẽ ra án phạt nặng sau cuộc điều tra toàn diện.

Người phát ngôn của AFC cho biết trên Reuters: "AFC thất vọng vì sự cố hỗn loạn trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. AFC nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi Fair Play, sự tôn trọng lẫn nhau, tinh thần thể thao và sẽ không tha thứ cho tất cả các hành vi bạo lực như vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm