AFC điều tra vụ loạn đả trong trận chung kết SEA Games 32

(PLO)- Thường thì bóng đá Indonesia hay chịu tiếng xấu là gây hấn và bạo lực với lối chơi xấu xí nhưng trong trận chung kết SEA Games 32 thì phần xấu xí đấy lại bị bóc trần từ phía cầu thủ và ban huấn luyện đội Thái Lan nhiều hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

• Trọng tài không sai với quả tung bóng

Truyền thông Thái Lan lấy bàn thua 0-2 ở phút 45+5 để đổ tội cho trọng tài “giết” đội U-22 Thái Lan với lập luận quả tung bóng lý ra phải “trao” cho Thái Lan. Thực chất thì khi trọng tài cắt còi để săn sóc hai cầu thủ đang nằm sân là vào thời điểm trung vệ Indonesia đánh đầu phá bóng nên quả tung bóng “trao” cho Indonesia hoàn toàn đúng luật. Đội Thái Lan chỉ nên tự trách mình thiếu tập trung khi bóng vào cuộc và để Indonesia khai thác nâng tỉ số lên 2-0.

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji bị đòn nặng nhất khi bị đánh nằm sân lại còn bị giẫm đạp. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji bị đòn nặng nhất khi bị đánh nằm sân
lại còn bị giẫm đạp. Ảnh: ANH PHƯƠNG

• Thái Lan khơi mào cho ẩu đả bằng hành động khiêu khích

Khởi điểm của tình huống bạo lực ẩu đả ngoài đường piste khi Thái Lan quân bình tỉ số 2-2 ở phút 90+8 có thể thấy rất rõ khởi nguồn từ hàng ghế ban huấn luyện đội Thái Lan đã lao sang khu vực kỹ thuật của đội Indonesia gây hấn và đánh cầu thủ Indonesia, sau đó mới là những đôi co đáp trả phản ứng của đội Indonesia.

Đến đầu hiệp phụ thứ nhất, khi Irfan Jauhari ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Indonesia thì lúc này phần lỗi lại thuộc về các thành viên trong khu kỹ thuật đội Indonesia đã đáp trả phía Thái Lan bằng hành động tương tự. Tất nhiên những cái đầu nóng từ đội Thái Lan không để yên và thế là cuộc ẩu đả xảy ra rất lâu, kéo theo các cầu thủ ở trên sân cũng chạy về tham gia. Trong cuộc xô xát này, ông trưởng đoàn đội Indonesia bị đòn nặng nhất.

• AFC lên tiếng về sự cố chung kết SEA Games 32

Chưa đầy một ngày sau sự cố loạn đả trong trận chung kết SEA Games 32, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên trang xã hội của tổ chức này, FAT hứa sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng.

Trong khi đó, LĐBĐ châu Á - AFC đã chính thức nêu quan điểm của mình. Phát ngôn viên của AFC nói: “AFC rất thất vọng và ngạc nhiên về những sự cố mang màu sắc đầy bạo lực của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. AFC luôn nêu cao tinh thần fair play, tôn trọng đối thủ, theo tinh thần thể thao chân chính. Những gì diễn ra trong trận chung kết đêm 16-5 đã xúc phạm đến tiêu chí fair play bóng đá cao thượng của FIFA và AFC”.

AFC cho biết đang chờ những báo cáo chi tiết nhất của các trọng tài với trọng tài và giám sát cũng như các quan chức AFF lẫn AFC về trận đấu đáng xấu hổ này.

Trưởng đoàn U-22 Indonesia Sumardji tường thuật: “Khi cầu thủ Indonesia ghi bàn 3-2 ở phút đầu của hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ chạy đến khu kỹ thuật ăn mừng, nhiều thành viên cũng lao ra ăn mừng. Lúc đấy tôi bảo hãy vào sân thi đấu đi nhưng bỗng nhiên tôi bị một cú đấm mạnh vào miệng. Tôi đổ gục xuống, nhiều cầu thủ và các thành viên trong đội Thái Lan tiếp tục lao vào đạp, đánh tôi... rồi hai bên lao vào choảng nhau...”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm