U-22 Việt Nam đứng dậy sau cú sốc nặng

(PLO)- Các cầu thủ trẻ Việt Nam cần vượt qua nỗi đau, đứng dậy sau trận thua đau ở bán kết trước Indonesia để chuộc lại phần nào lòng tin cho giới hâm mộ trong trận tranh HCĐ với Myanmar chiều 16-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không khí ở đại bản doanh Phnom Penh trong khách sạn 4 sao của đội tuyển U-22 Việt Nam (VN) ảm đạm chưa từng thấy sau khi thầy trò HLV Troussier thua trận bán kết. Thất bại của bóng đá nam cũng khiến đoàn TTVN mất đi chiếc HCV danh giá nhất trong bản thành tích báo công.

Sự hào hứng của người yêu môn thể thao vua dành cho nam ở một giải Đông Nam Á cũng mất dần đi khi hàng loạt dự tính đổ bộ vào sân Olympic cổ vũ cho các học trò của ông Troussier bị phá sản.

Thầy trò HLV Troussier hụt tranh chung kết nhưng vẫn còn một trận tranh HCĐ. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Thầy trò HLV Troussier hụt tranh chung kết nhưng vẫn còn một trận tranh HCĐ. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Nhưng bây giờ không phải là lúc than khóc cho ngôi vua bóng đá SEA Games bị đánh mất, mà các chàng trai trẻ VN cần vớt vát chiếc HCĐ ở trận đấu cuối với Myanmar chiều 16-5 (VTV5 trực tiếp lúc 16 giờ).

HLV Troussier chắc hẳn đau khổ hơn nhiều các học trò của mình, dù ông vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của họ lẫn có niềm tin lớn vào tương lai. Tuy nhiên, bóng đá không thể hô hào suông bằng những câu khẩu hiệu mà người ta cần thành tích, dù khiêm tốn với chiếc HCĐ cũng sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi đau bị biến thành cựu vô địch.

Liệu pháp trấn an tinh thần học trò của HLV Troussier bây giờ quan trọng hơn cả uốn nắn về chuyên môn sau khi U-22 VN đánh rơi mục tiêu lớn có thể khiến các cầu thủ suy sụp.

Liệu pháp trấn an tinh thần học trò của HLV Troussier bây giờ quan trọng hơn cả uốn nắn về chuyên môn sau khi U-22 VN đánh rơi mục tiêu lớn có thể khiến các cầu thủ suy sụp.

Còn nhớ năm 2007, khi bóng đá nam VN từng thua Myanmar 3-4 trong loạt sút luân lưu ở bán kết SEA Games sau 90 phút hòa 0-0 khiến ông Riedl mất ghế thì người thế vai Mai Đức Chung cầm quân để thua nặng nề Singapore năm bàn không gỡ ở trận tranh HCĐ với Singapore. Nhưng năm 2015, lứa cầu thủ Công Phượng và đồng đội từng gục ngã 1-2 cũng tại bán kết SEA Games trước Myanmar đã kịp thời đứng dậy có trận đại thắng Indonesia 4-1 để mang về chiếc HCĐ.

Nhắc lại hai sự kiện đều diễn ra sau thất bại ở bán kết của một kỳ SEA Games để khẳng định công tác tư tưởng cho cầu thủ sau một cú sốc có tính quyết định rất lớn.

Dù đội U-22 Myanmar bây giờ chưa phải là đối thủ có trình độ ngang tầm các cầu thủ trẻ VN nhưng họ đón nhận trận thua ở bán kết trước Thái Lan với tâm thế nhẹ nhàng hơn thất bại của thầy trò HLV Troussier.

Có thể HLV Troussier sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ chưa có nhiều cơ hội ra sân nhưng không có nghĩa là những cầu thủ đấy sẽ làm yếu hơn U-22 VN. Ngược lại thì chính các cầu thủ đấy sẽ tạo nên sức bật mới với một tinh thần của những người muốn chứng minh mình một cách mạnh mẽ nhất.

Phải thắng và quan trọng nhất là cách thắng.•

Cầu thủ U-22 VN hứa chơi hết mình

Chiều 15-5, trong lúc các cô gái VN vào cuộc tranh ngôi vô địch SEA Games bóng đá nữ với Myanmar thì những chàng trai trẻ dưới 22 tuổi miệt mài trên sân tập để hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận đấu với U-22 Myanmar. Nụ cười đã gắng gượng trở lại với thầy trò HLV Troussier cho trận đấu cuối cùng để mang vào cổ chiếc HCĐ an ủi.

Sức ép ngàn cân lại đè nặng trên vai và tương lai của họ nếu sẩy chân ở trận này và không ai muốn điều đó xảy ra. Các cầu thủ trẻ U-22 VN hứa hẹn sẽ chơi hết mình thay cho lời chuộc lỗi không thể tiếp nối đàn anh để vô địch SEA Games lần thứ ba liên tiếp. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm