HLV Troussier: Tôi hài lòng với cách chơi của U-22 Việt Nam

(PLO)- Lối chơi bế tắc và không "mảng miếng", U-22 Việt Nam đã thành cựu vô địch SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận thua toàn diện, thua mọi thứ kể cả khi đối thủ “chấp người” 30 phút, U-22 Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở bán kết SEA Games 32 và trở thành cựu vô địch trong một trận đấu có quá nhiều điều đáng bàn. Hãy nghe HLV P. Troussier nói gì sau trận đấu.

HLV Troussier của U-22 Việt Nam cho biết, "Tôi hoàn toàn hài lòng với cách thể hiện của cầu thủ tôi qua trận này, thế hệ hứa hẹn một tương lai tốt. Về hai bàn thua từ các tình huống ném biên, đó là do cầu thủ của chúng tôi chưa quen cách chơi này của đối thủ Indonesia, đó là điều tôi không hài lòng, nhưng các em đã chưa từng biết điều này và hôm nay các em trả giá cho những sai lầm của mình.

HLV Troussier: Tôi hài lòng với cách chơi của U-22 Việt Nam ảnh 1

U-22 Indonesia không quá xuất sắc, lại "chấp người" nhưng VN vẫn thua. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đây là một trận thua tại bán kết, đồng nghĩa với việc VN đã không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, nhưng U-22 này là một tập thể có tương lai, các em cần tiếp tục được rèn luyện và sẽ còn phát triển"

Về câu hỏi nếu như SEA Games 32 này có cầu thủ trên 23 tuổi thì có tốt hơn cho VN hay không, ông Troussier cho biết, "Tôi cũng không biết nữa, nhưng các đội vô địch SEA Games trước đây có đến tám cầu thủ là đội tuyển quốc gia cùng với đó là cầu thủ trên 23 tuổi đều là những cầu thủ giỏi của đội tuyển quốc gia, đó sẽ là lợi thế, song tôi chưa thể khẳng định có lợi cho đội bóng trẻ VN hay không.

Về phía Indonesia, đó là một đội bóng giỏi, họ có nhiều cá nhân xuất sắc, khi chúng tôi lợi thế về người thì Indonesia cần tìm cách kết thúc trận đấu sớm và họ đã làm được điều đó khi họ tận dụng những cơ hội tốt, tất nhiên đó là hạn chế của chúng tôi, chúng tôi bị đối phương ghi bàn quan trọng và thắng trận khi mà họ ít người hơn chúng tôi.

Thực chất là chúng tôi có hai cơ hội rõ ăn, những cơ hội đó là biến thành bàn thắng thì mọi chuyện đã khác rồi. U-22 Việt Nam là tập thể đang phát triển tốt, còn U-22 Indonesia là một đội bóng mạnh họ tận dụng cơ hội rất tốt khi đối phương lơ là nhất".

Trong trận thua này, U-22 Việt Nam có lối chơi không có lối thoát, các tuyến phối hợp thiếu liền lạc, thiếu tiếng nói ăn ý nhau, khi bóng từ biên, tuyến hai băng lên dứt điểm rất kém và lỗi nhịp rất nhiều. Đây là điều hạn chế rất lớn của đội U-22 VN.

U-22 VN này không phải là tập thể kém. Bốn năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các đội trẻ VN thi đấu quốc tế nhiều nhất khu vực, trong thành phần này có những gương mặt ưu tú tham dự nhiều giải quốc tế. HLV Troussier cầm quân đã nhiều tháng rồi nhưng dấu ấn là ít và thậm chí chưa thấy gì cả. Lối chơi, mảng miếng của U-22 Việt Nam rất bế tắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm