U-22 VN khuất phục 'hổ vàng' Malaysia là vào bán kết SEA Games

(PLO)- Đội trưởng Azmi Murad của U-22 Malaysia thừa nhận anh và đồng đội đã rút ra bài học hữu ích ở trận thua Thái Lan 0-2 và muốn lấy thất bại làm động lực cho trận quyết đấu U-22 Việt Nam đêm 8-5 (VTV5 trực tiếp 19 giờ) trên sân Prince.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Malaysia cay đắng thú nhận các cầu thủ Thái Lan đã dạy cho thầy trò Elavarasan một bài học đau đớn, sau trận ra quân “những chú hổ vàng” đã từng vùi dập Lào 5-1. Và bây giờ là lúc để các tuyển thủ trẻ Malaysia cùng nhau hành động nếu họ muốn tiếp tục tham gia cuộc thi bóng đá SEA Games.

Sau hai lượt trận bảng A, đội tuyển U-22 Malaysia tụt xuống vị trí thứ ba với 3 điểm trong khi Việt Nam và Thái Lan, cùng có hai trận thắng để chia nhau hai vị trí đầu bảng.

Từ trận thua Thái Lan 0-2, đội tuyển U-22 Malaysia chỉ có một con đường là đánh bại đương kim vô địch Việt Nam trong trận đấu thứ ba của bảng B tại sân vận động Prince đêm 8-5 để giữ cơ hội vào bán kết. Nhưng sẽ không dễ dàng cho các cầu thủ của HLV Elavarasan, dựa trên danh tiếng và nội lực của U-22 Việt Nam. Các học trò ông Troussier đã ghi năm bàn và chỉ để thủng lưới một lần trong hai trận đầu tiên để giành 6 điểm.

U-22 Malaysia gục ngã ở những phút cuối trước Thái Lan khiến tình thế của họ vô cùng chông chênh khi đá trận quyết định với Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Malaysia gục ngã ở những phút cuối trước Thái Lan khiến tình thế của họ vô cùng chông chênh khi đá trận quyết định với Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội trưởng Azam Azmi Murad thừa nhận đội của anh đã học được một bài học hữu ích trước Thái Lan và muốn lấy thất bại làm động lực để phục hồi cơ hội đi tiếp: “Chúng tôi cần cải thiện màn trình diễn về mọi mặt để có thể khuất phục U-22 Việt Nam. Chúng tôi đã thua Thái Lan nên không còn lựa chọn nào khác là phải thắng hai trận còn lại trước Việt Nam và Singapore.

Ai cũng biết U-22 Việt Nam rất mạnh, qua những gì họ thể hiện ở SEA Games 32 lần này. Chúng tôi phải chơi tập trung hơn, bởi nếu lơ là sẽ bị trừng phạt như những gì đã xảy ra với Thái Lan. Chúng tôi đã làm tốt nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã mệt mỏi và hơi mất tập trung. Đó là một trong những điều mà chúng tôi cần phải cải thiện”.

HLV Elavarasan vẫn lạc quan về các học trò của ông sẽ tạo ra một màn trình diễn tốt hơn, đồng thời tính đến việc Việt Nam cũng cần phải thắng Malaysia: “Đây cũng là một trận đấu quan trọng với Việt Nam vì lượt cuối cùng họ sẽ gặp Thái Lan. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu quyết định đối với họ. Điều đó cũng quan trọng với chúng tôi và tôi nghĩ chúng tôi sẽ vươn lên”.

HLV Troussier đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các học trò, cùng lợi thế hơn 4 ngày nghỉ hy vọng đánh bại Malaysia để sớm lấy vé vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các học trò, cùng lợi thế hơn 4 ngày nghỉ hy vọng đánh bại Malaysia để sớm lấy vé vào bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông thầy của Malaysia nhắn nhủ học trò cần quên đi trận thua Thái Lan, đồng thời không muốn họ bao biện cho nhiệt độ tăng cao có khi lên 40 độ C như một cái cớ cho thất bại: “Các cầu thủ phải thích nghi. Chúng tôi thua 0-2 vì người Thái tạo cơ hội tốt hơn và ghi bàn. Chúng tôi luôn tìm kiếm một điều đặc biệt sẽ xảy, nhưng nó không đến. Vì vậy, chúng tôi phải chấp nhận thất bại này.”

Trong khi đó, đội tuyển U-22 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với U-22 Malaysia sau buổi tập chiều 7-5. Theo VFF, đây là trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào bán kết tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Tiền đạo Thanh Nhàn chia sẻ: “Toàn đội đã chuẩn bị cho trận đấu từ cách đây hai ngày. Chúng tôi thả lỏng kỹ càng và bước vào buổi tập chiến thuật cho trận đấu với Malaysia một cách tốt nhất”.

Tiền đạo Thanh Nhàn rất quyết tâm cùng đồng đội săn thành công "hổ vàng" Malaysia như đã từng đánh bại U-22 Singapore 3-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Thanh Nhàn rất quyết tâm cùng đồng đội săn thành công "hổ vàng" Malaysia như đã từng đánh bại U-22 Singapore 3-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thực tế U-22 Việt Nam rất rộng cửa vào bán kết nếu thầy trò Troussier đánh bại U-22 Malaysia và thảnh thơi toan tính hơn cho trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan lẫn đối thủ tiếp theo. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Malaysia cũng chơi tốt như đã làm trước Thái Lan và chỉ thua ở những phút cuối do xuống sức.

“U-22 Malaysia có nhiều cầu thủ cao to và chơi sức mạnh. Đây là điểm mạnh nhất của họ. Để hạn chế điều này, toàn đội sẽ chơi quyết liệt ngay từ đầu, áp sát đối phương. Tôi và anh em rất tự tin trước trận đấu này và hy vọng sẽ giành được chiến thắng” – chân sút Thanh Nhàn quyết tâm.

Chuẩn bị cho trận đấu quyết định trong buổi tập cuối cùng, HLV Troussier đã dành phần lớn thời lượng cho nội dung rèn đấu pháp cũng như rà soát, đánh giá nhân sự. Không chỉ thuận lợi về 4 ngày nghỉ để hồi phục, U-22 Việt Nam còn bảo toàn về lực lượng khi không có trường hợp nào bị chấn thương hoặc có vấn đề sức khỏe. Đội đã sẵn sàng cho trận đấu cả về thể trạng, tinh thần và chuyên môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm