U-23 Việt Nam có nguy cơ không đủ quân đá với Thái Lan

Theo kết quả xét nghiệm PCR mới nhất vào sáng 21-2, đội tuyển U-23 Việt Nam có thêm 3 cầu thủ dương tính COVID-19. Sự cố này đẫn đến thêm 3 cầu thủ ở chung phòng trở thành F1 và theo quy định của Ban tổ chức sẽ tạm cách ly với đồng đội cho đến khi có kết quả PCR âm tính.

Có 8 ca nhiễm COVID-19, U-23 Việt Nam hủy tập
Có 8 ca nhiễm COVID-19, U-23 Việt Nam hủy tập
(PLO)- Sau hai ngày phát hiện những ca dương tính COVID-19 đầu tiên, đội tuyển U-23 Việt Nam không may có thêm cá mắc mới và đến thời điểm này có 8 trường hợp F0 và 4 cầu thủ khác nghi nhiễm, chờ kết quả PCR.

Như vậy, U-23 Việt Nam đang có tổng cộng 10 cầu thủ nhiễm COVID-19, một cầu thủ nghi nhiễm và 3 cầu thủ F1. Trong trường hợp 3 cầu thủ F1 có kết quả dương tính trong lần xét nghiệm tiếp theo thì HLV Đinh Thế Nam sẽ chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, trong đó có 3 thủ môn và một cầu thủ đang chấn thương là Phan Bá Quyền.

Trong ngày 20-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ráo riết liên hệ các đội bóng trong nước để tuyển quân chi viện cho đội tuyển U-23 Việt Nam đang dự giải ở Campuchia.  Danh sách cầu thủ bổ sung được chốt, gồm: Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Hà Nội) và Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn đều của HA Gia Lai.

HLV Đinh Thế Nam lo lắng khi nhiều học trò nhiễm COVID-19 và đang chờ chi viện từ trong nước. Ảnh: ANH DUY.

Trong số những cầu thủ này nổi bật chính là nhóm các cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng phố núi khi được HLV Kiatisak cho cọ xát cùng đội lớn tại các giải giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, việc bay sang quá gấp cùng với quy định xét nghiệm PCR, do đó 6 cầu thủ được bổ sung gần như chắc chắn không thể ra sân thi đấu vào lúc 19 giờ, ngày 22-2.

Tình thế của đội tuyển U-23 Việt Nam hiện rất gay go. Bởi chính thức HLV Đinh Thế Nam chỉ còn 9 cầu thủ đủ khoẻ mạnh để thi đấu cùng với 3 thủ môn để đụng độ trận quyết địnnh với U-23 Thái Lan. Trước đó, hai đội U-23 Myanmar và U-23 Indonesia đành phải bỏ cuộc khi nhiều cầu thủ bị nhiễm bệnh COVID-19 khiến họ không đủ quân đăng ký theo quy định. Ban tổ chức cũng có cuộc họp khẩn và điều chỉnh điều lệ khi cho các đội tuyển trẻ bổ sung cầu thủ với điều kiện họ từng nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu 35 cầu thủ.

Đội trưởng Dụng Quang Nho sau trận đại thắng Singapore 7-0 vẫn hồi hộp vì thiếu nhiều nhân sự cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: ANH DUY.

Dù gặp khó khăn về lực lượng nhưng U-23 Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào tấm vé bán kết nếu như cầm hòa U-23 Thái Lan. Trong trường hợp để thua đối thủ này, thầy trò Đinh Thế Nam vẫn đi tiếp nếu không để lọt lưới hơn 7 bàn thắng. Trận đầu tiên bảng C, Thái Lan đã thắng Singapore 3-1 trong khi Việt Nam thắng đậm 7-0.

Theo điều lệ giải, ba đội nhất mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết giải U-23 Đông Nam Á. Điểm số hiện tại ở bảng C như sau: U-23 Việt Nam (3 điểm, hiệu số +7), U-23 Thái Lan (3 điểm, hiệu số +2). Đội nhì bảng A là Campuchia đang có 3 điểm, hiệu số 0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm