Singapore mất hơn nửa đội hình, đá kiểu gì với Việt Nam?

U-23 Singapore với lực lượng không lành lặn đã thua ngược Thái Lan trận khai mạc và rất khó để chen chân tìm một suất vào bán kết đang diễn ra tại Campuchia trước các đồng nghiệp Việt Nam sung sức.

Fair play giữa đời thường
Fair play giữa đời thường
(PLO)- Trần Hải nghe tin người dân ở đâu có hoàn cảnh khó khăn là lái xe cùng bạn bè gom góp tìm đến tặng gạo, rau củ, nhu yếu phẩm… giúp đỡ rất tận tình.

Cái khó của HLV Nazri Nasir là vắng ba trụ cột do không may nhiễm COVID-19 là Farhan Zulkifli, Zamri và Raoul Suhaimi không kịp trở lại ở trận thứ hai. Chưa hết, bốn cầu thủ khác bị dương tính tương tự trước khi lên đường dự giải gồm Irfan Najeeb, Khairin Nadim, Zikos, Daniel Goh không thể đồng hành cùng đội. Một số cầu thủ Singapore khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng có trạng thái không khỏe mạnh.

Chính vì thế, trận ra quân gặp Thái Lan, các cầu thủ trẻ Singapore dù ghi bàn trước vẫn không thể bảo toàn thành quả, lại còn bị thủng lưới ba lần. Như vậy, cơ hội để thầy trò Nazri Nasir gây bất ngờ cho U-23 Việt Nam trong trận tiếp theo đêm 19-2 (19 giờ) là rất thấp, nếu không muốn nói là không có.

HLV Đinh Thế Nam tin tưởng các học trò sẽ gặt hái kết quả tốt nhất trước đội tuyển U-23 Singapore. Ảnh: CGI.

Một ngày trước trận đấu, đội tuyển U-23 Việt Nam đã tập luyện nghiêm túc để giúp các cầu thủ thích ứng với khung giờ thi đấu và làm quen với ánh đèn. Theo VFF, ông thầy Đinh Thế Nam cho các học trò quần thảo một tiếng đồng hồ trên sân Quân đội.

Sau phần khởi động, U-23 Việt Nam thực hiện các bài tập chuyền dài để tạo cảm giác quan sát cũng như các bài phối hợp ở phạm vi nhỏ trên một khoảng sân nhất định. Cần biết các học trò ông Đinh Thế Nam chủ yếu ở độ tuổi dưới 21 cùng một số cầu thủ U-19 chơi xuất sắc tại giải quốc gia vừa qua.

Chút băn khoăn của thầy trò Đinh Thế Nam là đội tuyển U-23 Việt Nam có bốn cầu thủ và một trợ lý xét nghiệm nhanh bị dương tính với COVID-19. Chiều 18-2, cơ quan y tế của ban tổ chức đã tiến hành lấy lẫu xét nghiệm để xét nghiệm nhanh tại chỗ cũng như PCR. Kết quả  xét nghiệm nhanh cho biết, bốn cầu thủ Việt Nam tiếp tục dương tính nhưng trợ lý lại có kết quả âm tính.

Dụng Quang Nho và đồng đội háo hức ra trận thể hiện mình ở giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Do vậy, những cầu thủ ở chung phòng với bốn cầu thủ bị dương tính cũng như các thành viên của Ban huấn luyện đã phải đeo khẩu trang ngay cả khi ra sân tập luyện. Trong sáng 19-2, những cầu thủ có kết quả PCR âm tính sẽ được thi đấu.

Lãnh đạo VFF đã động viên tinh thần toàn đội và yêu cầu đội ngũ y tế thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên đội tuyển. Ban huấn luyện U-23 Việt Nam cũng có cuộc họp để giải quyết tình hình. Thực chất việc phát sinh trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ngay trước thềm trận đấu ra quân tại giải U-23 Đông Nam Á 2022 là một trong những khả năng đã được tính đến, rút kinh nghiệm từ hai đội U-23 Indonesia và U-23 Myanmar bỏ cuộc khi có nhiều cầu thủ nhiễm bệnh.

U-23 Việt Nam có đến 27 cầu thủ và chưa cần sử dụng quyền trợ giúp trong số 35 cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm