Vì sao VFF chưa tin dùng thầy nội?

HLV Park Hang-seo chỉ còn chưa đầy một năm nữa là kết thúc hợp đồng với VFF và đang chọn tiến cử một nhà cầm quân khác có khả năng thay thế ông trong tương lai. Trước mắt, ông thầy người Hàn Quốc xác định rõ chỉ nắm tuyển quốc gia đá hai trận thủ tục còn lại ở vòng loại cuối World Cup 2022, chơi SEA Games và AFF Cup. Cho nên ông Park sẽ không tiếp tục dẫn dắt U-23 Việt Nam (VN) chơi vòng chung kết châu Á, dù ông có công giúp họ vượt qua vòng loại và không dự Asiad 2022.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng rất thành công khi dẫn dắt lứa Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… lọt vào vòng chung kết World Cup U-20 thế giới. Ảnh: CTV

Dù sớm hay muộn, HLV Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá VN, một phần do gánh nặng tuổi tác và sức khỏe nhưng có thể quan trọng hơn, ông đã nếm trải đầy đủ mọi cung bậc thăng trầm với học trò.

Hiện tại, thầy nội Đinh Thế Nam đang giúp đội U-23 quốc gia (chủ yếu là lứa U-19 và U-21) chơi giải Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Học trò ông Nam vừa có màn trình diễn sắc sảo khi dội cơn mưa gôn bảy bàn vào lưới U-23 Singapore. Mục tiêu của U-23 VN là phấn đấu giành ngôi cao nhất cuộc chơi này.

Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam không có nhiều cơ hội trở thành nhà cầm quân chính thức của đội trẻ U-23, chưa nói đến tuyển quốc gia vì những áp lực dư luận thường thấy và cũng do VFF chưa đủ tin tưởng giao các đội tuyển trưởng thành cho thầy nội. Gần nhất là trường hợp của HLV Mai Đức Chung hồi cuối năm 2017 lên tuyển quốc gia đóng thế cho HLV Hữu Thắng từ chức đã giúp các cầu thủ giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2020. Chỉ ngay sau hai trận thắng Campuchia, ông Chung vội giao đội cho thầy ngoại Park Hang-seo theo yêu cầu của VFF.

Thực chất thầy nội có bằng cấp cao không thiếu, như HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U-20 VN đá vòng chung kết thế giới, hay các bậc lão làng giàu kinh nghiệm cỡ ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức… Nhưng vì nhiều lý do tế nhị khác nhau, đặc biệt là rơi vào hoàn cảnh “bụt chùa nhà không thiêng”, các nhà cầm quân nội rất ngại ngùng hoặc không dám lên nắm tuyển quốc gia. Những trở ngại về điều tiếng của dư luận và sức ép lớn theo kiểu “trên đe dưới búa” cũng là nguyên do khiến thầy nội không có nhiều thành công với các đội tuyển VN. Nhiều ông thầy kỳ cựu như Trần Duy Long, Nguyễn Sỹ Hiển, Nguyễn Thành Vinh… hiểu rõ điều đó hơn ai hết, sau những lần thử thách mình gặp nhiều chuyện khổ hơn sướng.

VFF dự kiến sắp tới sẽ chọn HLV người Hàn Quốc kế thừa ông Park dẫn dắt đội tuyển U-23 VN dự vòng chung kết U-23 châu Á, Asiad 19 và nhiều khả năng tiếp quản cả đội tuyển quốc gia. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm