U-23 Việt Nam nhận tin không vui trước trận gặp Thái Lan

Đội tuyển U-23 thực hiện test nhanh vào trưa nay. ẢNH: VFF

Kết quả các mẫu nghi dương tính trên được đội ngũ y tế thông báo sau khi HLV Đinh Thế Nam và các học trò thực hiện làm xét nghiệm nhanh vào trưa 20-2.

Đáng ngại trong số 6 thành viên (gồm 5 cầu thủ và một trợ lý huấn luyện) mới nghi nhiễm COVID-19, có 3 cầu thủ từng tham gia trận thắng 7-0 trước U-23 Singapore vào tối 19-2.

Trong số các ca nghi nhiễm mới, có hai trường hợp là F1 của những cầu thủ đã xác định dương tính trước đó trong khi hai cầu thủ F1 còn lại đều cho kết quả âm tính.

Cũng trong sáng 20-2, BTC giải vô địch U-23 Đông Nam Á đã cử đội ngũ y tế đến khách sạn của U-23 Việt Nam, thực hiện các xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp PCR cho 4 cầu thủ F1. Được biết, 4 cầu thủ này ở chung phòng với 4 cầu thủ đã nhiễm trước đó. Kết quả xét nghiệm PCR chính thức sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Tuyển U-23 Việt Nam còn 18 thành viên khỏe mạnh trước cuộc chiến gặp Thái Lan. ẢNH: VFF

Theo quy định của BTC, các thành viên tham dự giải nếu có kết quả dương tính COVID-19 đều phải di chuyển đến một khách sạn để thực hiện việc cách ly. Thế nên các thành viên của U-23 Việt Nam cũng phải thực hiện đúng theo qui định này.

Trước cuộc đối đầu then chốt với U-23 Thái Lan, tuyển U-23 Việt Nam chỉ còn lại 18 cầu thủ có kết quả âm tính với COVID-19. Đây sẽ là bài toán khó đối với HLV Đinh Thế Nam trong cuộc chạy đua giành ngôi đầu bảng C với láng giềng Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm