Chủ tịch IOC ớn lạnh với các trợ lý của 'thần đồng' Nga

Valieva trong một pha tiếp đất không thành công, để vuột mất chiếc HCV Olympic Bắc Kinh 2022. ẢNH: GETTY

Liên quan đến vụ bê bối doping tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, “thần đồng” Nga Kamila Valieva không chỉ đối mặt với áp lực từ dư luận, mà ngay cả đội ngũ hỗ trợ thân cận cũng gần như bóp nghẹt VĐV 15 tuổi.

Sự việc mở ra tranh luận về một môi trường Olympic phù hợp đối với trẻ vị thành niên, trong khi chủ tịch Bach cho biết IOC có nhiều hạn chế để hành động.

Từ vị trí dẫn đầu sau bài thi ngắn nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ, Valieva đã không thể thi đấu tốt nội dung trượt băng tự do và rơi xuống vị trí thứ 4, chứng kiến đồng hương Anna Shcherbakova đoạt chiếc HCV.

Ông Bach phát biểu tại cuộc họp báo: “Phải nói rằng, tôi đã rất, rất băn khoăn khi xem cuộc thi trên TV. Hẳn nhiên, cô ấy đã phải đối mặt với áp lực cao như thế nào”.

Trước đó, Valieva có kết quả dương tính với chất cấm tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 12-2021 nhưng vụ việc chỉ được tiết lộ vào ngày 8-2, tức chỉ một ngày sau khi “thần đồng” Nga giúp ROC (Ủy ban Olympic Nga) vô địch nội dung trượt băng của đội.

"Thần đồng" Nga bị HLV Eteri Tutberidze chất vấn sau bài thi không thành công. ẢNH: GETTY

Chủ tịch IOC cho biết: “Nhìn cách cô ấy vật lộn trên sân băng, cách cô ấy nỗ lực lập lại các động tác, cách cô ấy cố gắng hoàn thành bài thi của mình trong từng chuyển động, trong từng ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể cảm thấy là vô cùng khó để cô ấy bỏ lại phía sau câu chuyện của mình”.

Valieva cố giấu những giọt nước mắt rồi bật khóc nức nở khi bị HLV Eteri Tutberidze cật vấn: “Tại sao bạn lại để vuột mất nó? Hãy giải thích với tôi, tại sao? Tại sao bạn hoàn toàn ngừng chiến đấu?...”.

Ông Bach bộc bạch: “Khi chứng kiến cách cô ấy được "đón tiếp" bởi những trợ lý thân cận, tôi thấy… ớn lạnh.

Thay vì cố gắng giúp đỡ, tạo cho cô ấy sự thoải mái, bạn có thể cảm thấy bầu không khí rất lạnh nhạt. Mọi thứ nếu diễn giải theo ngôn ngữ cơ thể, nó thậm chí rất tồi tệ bởi đấy khác gì một hành động chối bỏ. Tất cả những điều này khiến tôi không có sự tin tưởng nhiều vào những trợ lý thân cận nhất của Kamila Valieva”.

Ông Bach nhấn mạnh, IOC đang giải quyết vấn đề nhưng không đủ chức năng can thiệp đối với các HLV hỗ trợ VĐV.

“Chúng tôi có rất ít chức năng để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi không phải cảnh sát, chúng tôi không thể thẩm vấn hay tiến hành thủ tục truy tố trong khi các biện pháp chế tài của chúng tôi cũng cực kỳ hạn chế. Tóm lại, đó là một câu hỏi mà chúng ta cần sự hỗ trợ và trả lời từ các chính phủ”, ông Bach nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm