U-23 Việt Nam đứng dậy sau vấp ngã?

(PLO)- HLV Philippe Troussier mong muốn các học trò sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá sau trận thua nặng nề U-23 Iraq 0-3 để chơi thật tốt khi gặp đối thủ nặng ký hơn U-23 UAE.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) sẽ chơi trận thứ hai ở Doha Cup vào rạng sáng 26-3 (FPT Play trực tiếp lúc 0 giờ 30) gặp đội mạnh U-23 UAE vừa đánh bại chủ nhà Qatar 1-0. Thực tế ngay từ khi bóng chưa lăn, HLV Troussier đã nhìn ra các đối thủ của U-23 VN đều có chất lượng và cuộc chơi là bước chạy đà tốt hơn cho SEA Games 32.

HLV Troussier đang tính lại bài toán nhân sự. Ảnh: VFF

HLV Troussier đang tính lại bài toán nhân sự. Ảnh: VFF

Bài tập dứt điểm được chú trọng nhiều sau trận thua đậm Iraq và các học trò vẫn chưa biết ghi bàn. Ảnh: VFF

Bài tập dứt điểm được chú trọng nhiều sau trận thua đậm Iraq và các học trò vẫn chưa biết ghi bàn. Ảnh: VFF

Thua trận không phải là điều tệ nhất

Ông thầy người Pháp không cho cái thua ở trận mở màn trước U-23 Iraq là điều tồi tệ nhất. Điều quan trọng nhất với ông là các học trò đứng dậy sau vấp ngã và khắc phục những yếu huyệt của mình ra sao mới là quan trọng. Không kể hai chiếc thẻ đỏ, vẫn dễ thấy U-23 VN trong lần đầu tiên ghép đội hình đá tại Doha Cup đã thua toàn diện, từ phương diện cá nhân đến lối chơi tập thể, do trình độ chuyên môn yếu hơn và kinh nghiệm thiếu hơn.

Cú ngã ngựa đau đớn có ảnh hưởng đến tinh thần của các tuyển thủ trẻ, dù ban huấn luyện luôn theo sát công tác tư tưởng cho họ. Với HLV Troussier thì trong cái thua ông vẫn thấy điều tích cực khi các học trò trả giá đắt để mang về những bài học quý, mà nếu chưa từng trải sẽ khó rút kinh nghiệm. Ông thầy người Pháp bày tỏ: “Trước các đối thủ lớn, chúng ta phải vượt qua, không thể nào tránh khỏi sai lầm. Tôi muốn các bạn trải nghiệm để học hỏi được nhiều hơn, cải thiện nhiều hơn từ những sai lầm của mình”.

Quên đi màn ra mắt chưa như ý trong lần đầu tiên cầm quân U-23 VN đá giải quốc tế, ông thầy người Pháp dặn dò các cầu thủ vững tin, vì đối thủ có trình độ cao hơn, lại sớm thiệt thòi do mất người nên ai cũng gặp khó khăn về trạng thái tâm lý. Vấn đề của một đội tuyển trẻ là làm sao khắc phục các nhược điểm của mình và làm tốt hơn trong quá trình chuẩn bị SEA Games 32 vào cuối tháng 4.

Ông Troussier chỉ xem trận thua đầu tiên là một tai nạn nhỏ, không phải là tai họa và đặc biệt là không ảnh hưởng đến mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh cho học trò trong tương lai.

Do mất Tiến Long và Minh Khoa nhận thẻ đỏ ở trận ra quân, HLV Troussier sẽ phải thay thế những mảnh ghép khác cho đầy đặn đội hình, đồng thời cân nhắc nhân sự cho lối chơi phù hợp.

U-23 VN tiếp tục thử nghiệm

Ông thầy người Pháp không có quà trong thời điểm sinh nhật 68 tuổi nhắn nhủ các học trò trẻ sau thất bại cần củng cố mọi thứ để chơi tốt hơn trong trận gặp đối thủ lớn U-23 UAE: “Để tiến bộ, đôi khi chúng ta cũng phải trả giá. Do vậy, các bạn cần phải suy nghĩ một cách tích cực và duy trì ý chí chiến đấu. Đó là điều mà tôi mong đợi ở các bạn cho trận đấu tiếp theo”.

Do mất Tiến Long và Minh Khoa nhận thẻ đỏ ở trận ra quân, HLV Troussier sẽ phải thay thế những mảnh ghép khác cho đầy đặn đội hình. Bên cạnh đó, ông thầy người Pháp có thể cân nhắc chọn nhân sự cho lối chơi phòng ngự phản công chủ động hơn, thay vì dàn trận tấn công trước một rào cản gai góc như UAE chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

U-23 VN sẽ phải chơi tỉnh táo và quyết liệt hơn, khi đối diện với các đồng nghiệp to khỏe, có đẳng cấp cao hơn mình. Họ từng bị hạn chế cách đá đôi công với Iraq lúc chưa mất người và lép vế hoàn toàn trong thế 10 đánh 11. Sơ đồ 3-4-3 của ông Troussier rất linh hoạt khi lên công, dù khả năng phối hợp nhóm chưa thanh thoát nhưng về thủ thường gặp vấn đề bởi các cầu thủ chuyền sai nhiều và thiếu bọc lót cho nhau trong nhiều tình huống.

HLV Troussier yêu thích lối đá tấn công áp đặt, có lẽ như cái cách mà ông sẽ áp dụng cho các học trò ở… SEA Games 32 một tháng nữa. Riêng chọn lối đi an toàn với kiểu phòng ngự chặt để không thua và chọn thời cơ phản công tìm bàn thắng trước UAE, thầy trò ông Troussier phải tính toán kỹ lưỡng hơn.•

Sửa sai cho học trò

HLV Troussier dành nhiều thời gian trong các buổi tập sau trận thua Iraq để sửa sai cho học trò, từ cách di chuyển chiến thuật, chuyền bóng, kiểm soát bóng chặt chẽ, thị phạm nhiều tình huống phối hợp và đặc biệt là rèn khả năng dứt điểm. Ông muốn các học trò cải thiện lối chơi ở trận gặp UAE có trình độ cao và một tâm lý thoải mái hơn. HLV Troussier sẽ tận dụng cơ hội cho các cầu thủ ra sân nhiều khi có thể thay thế đến sáu vị trí. Sau trận đấu này, đội tuyển U-23 VN mới xác định đối thủ cuối cùng ở Doha Cup thi đấu vào ngày 29-3. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm