USS Carl Vinson qua biển Đông 'hội quân' tàu chiến Nhật

Theo AP, Hải quân Mỹ trong một thông cáo cho biết hai tàu khu trục Nhật Bản là Samidare và Ashigara đã nhập với tàu sân bay USS Carl Vinson và hai tàu chiến khác của Mỹ ngày 23-4 khi đội tàu sân bay Mỹ đang trên đường di chuyển về phía bắc khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hai tàu khu trục thuộc Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã rời cảng Sasebo ở miền Nam Nhật Bản từ hôm 21-4. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) cho biết các tàu khu trục này sẽ diễn tập “nhiều chiến thuật khác nhau” với đội tác chiến tàu sân bay của Mỹ. Tuy nhiên, MSDF không tiết lộ các tàu này sẽ đồng hành với nhóm tàu chiến Mỹ trong bao lâu.

USS Carl Vinson qua biển Đông 'hội quân' tàu chiến Nhật ảnh 1

Ảnh chụp ngày 15-3-2017 cho thấy tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan để tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non với Hàn Quốc. Ảnh: AP

Theo AP, cuộc tập trận được thiết kế “nhằm cải thiện phản ứng trên biển và năng lực quốc phòng, tăng cường năng lực diễn tập chung và đảm bảo các lực lượng hàng hải duy trì trạng thái sẵn sàng bảo vệ khu vực khi được yêu cầu”.

Đội tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã tiến hành ba cuộc tập trận chung với hải quân Nhật Bản kể từ khi rời TP San Diego (bang California) vào ngày 5-1 năm nay để tới khu vực Tây Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận cũng như động thái di chuyển về hướng bán đảo Triều Tiên của các tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh nhiều lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân lần sáu nhân kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào 25-4 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm