Vaccine tiêm chủng mở rộng ở TP.HCM đang dần cạn

(PLO)- TP.HCM tiếp tục thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều trẻ nằm trong danh sách chờ đã lâu nhưng chưa biết khi nào mới được tiêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chị NMT (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đưa con trai đến Trạm y tế (TYT) phường 8, quận Gò Vấp để tiêm vaccine sởi. Tuy nhiên, bác sĩ thông báo vaccine này đã hết cách đây một tháng, đồng thời tư vấn cho chị nếu có thể nên đưa con đi tiêm dịch vụ sớm.

tiêm chủng mở rộng
Người dân đưa trẻ đến Trạm y tế phường 8, quận Gò Vấp để tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ảnh: CTV

Người ráng chờ, người mượn tiền cho con tiêm dịch vụ

“Trước giờ tôi chỉ đưa bé đến TYT vì chương trình tiêm chủng mở rộng được miễn phí. Giờ hết vaccine tôi sẽ đợi, mong sớm có lại để bé được tiêm đầy đủ, đảm bảo sức khỏe” - chị T tâm sự.

Còn chị LTAV (32 tuổi, ngụ quận 3) đưa con gái đến TYT phường 1, quận 3 để tiêm vaccine 5 trong 1 (phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ do Hib). TYT cho hay đã hết vaccine này khoảng ba tháng, không biết khi nào có lại.

“Chúng tôi mong sớm có vaccine vì danh sách trẻ chờ tiêm đã dài.”

BS Nguyễn Thị Mai Xuân

“Gia đình tôi đang khó khăn nhưng để con được tiêm đúng lịch, đủ mũi, tôi nghĩ chắc phải mượn tiền đưa bé đi tiêm vaccine dịch vụ cho lẹ. Chờ cũng không biết khi nào có nên lo trước cho yên tâm” - chị V bày tỏ.

Đưa con trai đi tiêm ngừa bệnh bạch hầu ở TYT xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn nhưng do hết vaccine nên chị LTMN lại đưa bé về. “Bác sĩ nói hết vaccine bạch hầu nhiều tháng rồi, cả vaccine sởi, bại liệt nữa… Khi nào có sẽ báo cho người dân biết” - chị N nói.

Trước tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, cuối tuần qua UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị sớm được phân bố vaccine. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) điều phối hợp lý nguồn vaccine còn lại và triển khai tiêm sớm nhất khi vaccine được cung ứng.

Danh sách trẻ chờ tiêm đã dài

Theo BS Nguyễn Thị Mai Xuân, Trưởng TYT xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, trạm đã hết vaccine sởi hơn tháng nay, lần tiêm sởi gần nhất cho trẻ là ngày 11-9. Vaccine bại liệt cũng hết từ tháng 9.

Xã có 15 trẻ đang chờ tiêm vaccine sởi, 16 trẻ chờ tiêm vaccine bại liệt. Riêng vaccine bạch hầu hết từ tháng 6 nên có tới 74 trẻ đang chờ tiêm. Với vaccine 5 trong 1, tháng 10 mới được cung ứng năm liều, không đủ tiêm cho trẻ. Hiện TYT còn vaccine lao và viêm não Nhật Bản.

“Không phải ai cũng có điều kiện cho con tiêm dịch vụ. Những người khó khăn sẽ được TYT đưa vào danh sách chờ vaccine 5 trong 1, khi có vaccine trạm sẽ chủ động mời người dân đưa trẻ đến tiêm. Chúng tôi mong sớm có vaccine vì danh sách trẻ chờ tiêm đã dài” - BS Xuân nói.

BS Trần Hoàng Hà, Trưởng TYT phường 8, quận Gò Vấp, cho biết một tháng qua trạm bị thiếu vaccine sởi, vaccine bại liệt chỉ còn loại uống, vaccine 5 trong 1 còn 10 liều. Chỉ vaccine viêm não Nhật Bản đủ để tiêm cho trẻ đến cuối năm.

Theo BS Tăng Phước Quân, Trưởng TYT phường 1, quận 3, tình hình cung ứng vaccine về trạm không ổn định. Vaccine 5 trong 1 tiêm cho trẻ 2-3-4 tháng đã hết khoảng hai tháng nay. Những vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khác vẫn còn, đủ tiêm đến cuối năm.

“Người dân đến TYT chủ yếu tiêm các vaccine 5 trong 1, sởi, viêm não Nhật Bản, bại liệt. Vaccine nào hết thì trạm tư vấn cho người dân đưa trẻ ra ngoài tiêm dịch vụ nếu có điều kiện. Bằng không, chúng tôi nói họ để lại số điện thoại, khi có vaccine trạm sẽ gọi” - BS Quân chia sẻ. •

Nguy cơ dịch bệnh quay lại

Thiếu vaccine trong thời gian dài dẫn đến nhiều trẻ không được tiêm đủ liều, đúng lịch khiến khả năng miễn dịch của trẻ kém đi, dễ mắc bệnh. Từ đó có nguy cơ bùng dịch.

Chẳng hạn viêm gan B, nếu trẻ không được tiêm đủ liều miễn dịch cộng đồng sẽ không hiệu quả, vài năm sau dịch sẽ lây lan hơn. Bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, nếu không có đủ vaccine, trẻ tiêm không đủ tỉ lệ sẽ dẫn đến không đủ miễn dịch, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh.

BS TRƯƠNG HỮU KHANH, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh
BV Nhi đồng 1

Chủ động phòng ngừa cho trẻ

Nếu không được tiêm vaccine đủ liều, trẻ sẽ không có kháng thể để phòng, chống các bệnh thông thường như bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi, viêm gan B... Đây là các bệnh trong những năm đầu đời của trẻ.

Để phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, giữ ấm cho trẻ, giữ vệ sinh môi trường, giữ khoảng cách an toàn cho trẻ, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh cảm cúm… Tuy có thể tự phòng ngừa nhưng nếu không có vaccine trong thời gian quá dài, dịch bệnh có thể sẽ quay lại.

BS CKII NGUYỄN MINH TIẾN, Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm