Valieva dính Doping vì dùng chung cốc với ông mình?

Tờ New York Times tiết lộ, thông tin từ phòng kiểm tra doping ở Thụy Điển cho biết có đến ba loại chất cấm tìm thấy trong mẫu xét nghiệm doping về trường hợp của Kamila Valieva.

Ba loại chất cấm này có trong thành phần thuốc liên quan đến thuốc giữa trị xơ vữa động mạch và tim, trong khi đó báo chí Nga cho biết thường nhật Valieva sống chung trong gia đình cùng ông của mình. Người ông của Valieva có chứng xơ vữa động mạch và tim mạch nên hàng ngày hay dùng thuốc trong đó bị dính đến ba chủng loại nằm trong danh mục cấm. Và những chiếc cốc ông của Valieva dùng để uống thuốc cũng là những chiếc cốc dùng chung trong gia đình nên Valieva đã dính doping.

Valieva đã được tiếp tục thi đấu tại Olympic mùa đông Bắc Kinh sau phán quyết của Tòa án thể thao quốc tế.     Ảnh: S.E

Trong khi đó Denis Oswald, một luật sư của Valieva cho biết, chất cấm có trong mẫu xét nghiệm của VĐV 15 tuổi này là rất khác và lạ so với những chất cấm phổ biến mà các VĐV Nga bị dính doping tại Olympic mùa đông Sochi năm 2014.

Vị luật sư rất rành về các loại chất kích thích này cho biết: “Tôi thật sự cảm thấy lạ vì loại chất này lại có trong mẫu xét nghiệm của Valieva, một VĐV khỏe mạnh ở tuổi 15, vì nó không phải dùng để điều trị những chứng bệnh tuổi già”.

Tuy nhiên chất trimetazidine này lại có vai trò tăng tuần hoàn máu và giúp cơ hoạt động tốt hơn.

Hồi Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, VĐV Nadzejda Sergeeva của Nga và Madyson Cox của Mỹ cũng từng dính chất này, cả hai bị trừng phạt nhưng sau đó được xóa án vì đang còn chưa rõ ràng nó có là chất cấm hay không?

+ Cho đến sáng ngày 16-2, tức qua 10 ngày thi đấu, Tốp 3 huy chương Olympic mùa đông Bắc Kinh như sau: 1- Na Uy (12HCV, 7HCB, 7HCĐ), 2- Đức (9HCV, 6HCB, 3HCĐ), 3- Mỹ (7HCV, 6HCB, 4HCĐ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm