Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về 'số phận' căn biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau

(PLO)- Nhiều người dân ở TP. Cà Mau mong cơ quan thẩm quyền có quyết định rõ ràng về số phận căn biệt thự lộng lẫy nhưng bị phát hiện vi phạm. 

Ngày 6-10, phóng viên PLO đã nhận được văn bản cung cấp thông tin từ UBND thành phố Cà Mau về số phận căn biệt thự của ông Hồ An Tập - một căn biệt thự lộng lẫy nhưng bị phát hiện vi phạm, xử phạt hành chính và buộc khôi phục lại hiện trạng đất nuôi trồng thuỷ sản như trước khi xây dựng.

biet_thu_Ca_mau_long_Lay_thao_do1.jpg
Căn biệt thự của ông Tập. Ảnh: TRẦN VŨ

Văn bản do ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ký ngày 4-10-2023, với nội dung "UBND thành phố đang rà soát quy trình và thủ tục xử lý vi phạm hành chính của ông Hồ An Tập để triển khai theo quy định. Sau khi có kết quả xử lý, UBND thành phố sẽ thông tin đến cơ quan báo, đài nắm".

Trước đó, vào cuối năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện căn biệt thự lộng lẫy của ông Hồ An Tập, toạ lạc tại ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau có vi phạm về xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau đã ra Quyết định 82/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với công trình sai luật này 22,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng đất.

Đến giữa tháng 2-2023, trả lời báo chí, ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ căn biệt thự của ông Tập để khôi phục lại hiện trạng đất như trong Quyết định xử phạt hành chính số 82/QĐ-XPHC.

Tuy nhiên, vào ngày 10-3-2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau có công văn số 684/STNMT-TTr, với nội dung qua rà soát, phần lớn diện tích đất đang chứa công trình biệt thự của ông Tập được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn.

Nguyên nhân là trong tháng 2-2023, tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mới, cho phép khu vực này được chuyển mục đích sử dụng đất 70m tính từ lộ giới vào hậu.

biet-thu-ca-mau-long-lay-thao-do2-3391-6842.jpg
Số phận căn biệt thự đang bị treo đó, chưa có phán quyết cuối cùng tháo dỡ hay cho hợp thức hồ sơ. Ảnh: CTV.

Trước tình huống mới này, UBND TP. Cà Mau đã có báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh về hướng xử lý buộc khôi phục hiện trạng căn biệt thự của ông Tập. Tuy nhiên, ngày 20-7-2023, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản phản hồi rằng tỉnh vẫn giữ quan điểm chỉ đạo tại văn bản ngày 13-1-2023, tức đề nghị UBND TP. Cà Mau rà soát và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, đã hơn 9 tháng rà soát nhưng UBND thành phố Cà Mau vẫn chưa thể có Quyết định cuối cùng về số phận căn biệt thự của ông Hồ An Tập.

"Cần phải có một quyết định rõ ràng về việc buộc tháo dỡ hay không buộc tháo dỡ biệt thự ông Tập. Kéo dài tình trạng lấp lửng như hiện nay không có lợi cho ai cả. Phía ông Tập sẽ cứ thấp thỏm, người dân thì đàm tiếu..."- một người dân ở Cà Mau nói với phóng viên PLO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm