Vận động viên uống nước rửa tay vì ban tổ chức… nhầm

(PLO)-  Ban tổ chức giải đi bộ 5.000 mét dành cho nữ ở tỉnh Yamanashi, miền trung Nhật, đã cho vận động viên uống nước rửa tay vì nhầm lẫn.

Cơ quan chức năng Nhật đã cam kết sẽ điều tra vụ ban tổ chức giải đi bộ của trường trung học để vận động viên uống nhầm nước rửa tay khiến một học sinh nôn mửa, tờ The Straits Times đưa tin hôm 12-5.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước ở tỉnh Yamanashi, miền trung nước Nhật. Tại một trường trung học, ban tổ chức cuộc đua đi bộ 5.000 mét dành cho nữ đã đổ nhầm nước rửa tay vào cốc và đặt các cốc này ở một quầy đồ uống dành cho các vận động viên.

Liên đoàn thể thao trường trung học của tỉnh Yamanashi cho biết vì nước rửa tay sát khuẩn được đựng trong một chai nhựa không nhãn mác cùng và được để cùng với những chai đựng nước uống trong hộp các tông nên dẫn đến sự nhầm lẫn này.

Vận động viên Nhật bị cho uống nhầm nước rửa tay. Ảnh: PEXELS

Vận động viên Nhật bị cho uống nhầm nước rửa tay. Ảnh: PEXELS

Vụ việc khiến 1 vận động viên gục xuống, nôn mửa và bỏ cuộc đua. Còn hai vận động viên khác chỉ súc miệng rồi nhổ ra và tiếp tục cuộc đua.

Sau khi sự cố xảy ra, ba vận động viên nói trên đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và không có gì đáng quan ngại.

Hôm 9-5, Thống đốc tỉnh Yamanashi - ông Kotaro Nagasaki cho biết chính quyền sẽ có một cuộc điều tra của bên thứ ba.

Ông nói: "Thay mặt cho tỉnh, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những nữ vận động viên và gia đình".

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nước rửa tay sát là một phần không thể thiếu của người dân khắp thế giới. Trước đây cũng đã có một vài vụ việc hy hữu uống nhầm nước rửa tay nhưng may mắn là không gây hậu quả chết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm