Vành đai 2 đoạn 3: Mắc kẹt vì 16 hộ dân, phấn đấu hoàn thành trước tháng 6-2027

(PLO)- Dự án Vành đai 2 - đoạn 3 TP.HCM vẫn còn vướng 16 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, TP.HCM đang tìm cách tái khởi động và kỳ vọng hoàn thành trước tháng 6-2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) đã có thông tin về tiến độ triển khai 4 đoạn dự án vành đai 2.

Trước đó, UBND TP Thủ Đức cũng đã có thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1 (đoạn 3 Vành đai 2).

Dự án Vành đai 2 đoạn 3 còn "mắc kẹt" 16 hộ dân

Vẫn vướng 16 mặt bằng sau 5 năm ngưng thi công

Sau 5 năm tạm ngưng thi công, dự án đường Vành đai 2 đoạn 3 rơi vào tình trạng hoang hóa, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí và người dân trong khu vực bức xúc.

Công trường dự án vành đai 2 - đoạn 3 thành nơi chăn thả bò.

Công trường dự án vành đai 2 - đoạn 3 thành nơi chăn thả bò.

Ghi nhận thực tế của PV PLO vào ngày 6-6 cho thấy toàn bộ công trình dài 2,7 km thuộc đoạn 3 đường Vành đai 2 hiện chỉ còn những đống nguyên vật liệu hoen gỉ, nhuốm màu thời gian. Sắt thép công trình bị rỉ sét, chất lượng giảm sút theo từng ngày. Bao quanh là cỏ dại mọc um tùm, phủ lấp các hạng mục dở dang, làm mờ đi dấu vết một dự án từng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.

Cầu cạn trơ trọi nhiều năm qua.

Cầu cạn trơ trọi nhiều năm qua.

Một phần đoạn cầu cạn hiện trơ trọi giữa khu dân cư, không có rào chắn bảo vệ. Trên công trường, không có bóng dáng công nhân, máy móc hay bất kỳ hoạt động thi công nào suốt nhiều năm qua. Thậm chí, một số khu vực đã bị người dân tận dụng làm nơi chăn nuôi gia súc. Nước đọng, rác thải và cỏ mọc lan tràn, biến khu vực thành điểm tụ nước ô nhiễm vào mùa mưa.

Các hạng mục xuống cấp.

Các hạng mục xuống cấp.

Chính quyền địa phương đã lắp đặt thanh chắn nhằm ngăn không cho phương tiện di chuyển vào khu vực thi công dang dở.

Ông Xuân, cư dân phường Tam Phú, TP Thủ Đức, bức xúc: “Chúng tôi mong mỏi từng ngày việc xây dựng được khởi động lại. Để vậy lâu ngày khiến hạ tầng nhếch nhác, nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội. Mong dự án sớm thi công trở lại, tránh gây ảnh hưởng kéo dài tới người dân."

Máy móc nằm trơ trọi tại công trường.

Máy móc nằm trơ trọi tại công trường.

Mới đây, đoạn 3 Vành đai 2 TP.HCM – đang đứng trước cơ hội được “giải cứu”, khi chính quyền TP Thủ Đức ráo riết triển khai các bước cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đoạn 3 vành đai 2 dài 2,7 km là một “nút thắt” quan trọng của dự án, tuy nhiên, từ tháng 3-2020, dự án buộc phải tạm dừng thi công khi mới hoàn thành được 44% khối lượng công việc.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Thủ Đức, trong tổng số 469 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, với diện tích thu hồi 20,6917 ha đã có 453 hộ dân được chi trả bồi thường và hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1.036 tỉ đồng. Đặc biệt, chính quyền đã tiếp nhận mặt bằng từ 427 trường hợp, tương đương 19,03 ha – đạt 92% khối lượng giải phóng mặt bằng.

Hiện chỉ còn 16 hồ sơ chưa hoàn tất. UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tăng cường tuyên truyền và vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất, nhằm nhanh chóng tái khởi động công trình trọng điểm này.

Đoạn 3 Vành đai 2 ngừng thi công hơn 5 năm. Ảnh: NN

Đoạn 3 Vành đai 2 ngừng thi công hơn 5 năm. Ảnh: NN

Phấn đấu hoàn thành 3 đoạn Vành đai 2 trước tháng 6-2027

Đại diện Ban giao thông cho biết đường Vành đai 2 TP.HCM có tổng chiều dài 64km, trong đó đã đầu tư khai thác 47km, còn lại 14km đang tiếp tục đầu tư, bao gồm 4 đoạn.

Đoạn 1 dài 3,5km, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn 2 dài 2,75km từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng đang triển khai. Hiện nay, Ban Giao thông đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến khởi công xây lắp vào tháng 9-2025, hoàn thành dự án vào tháng 6-2027.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đoạn 1, đoạn 2, UBND TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan đang triển khai đúng tiến độ và sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư từ tháng 8-2025.

Lối đi dẫn vào dự án cỏ mọc um tùm.

Lối đi dẫn vào dự án cỏ mọc um tùm.

Nước đọng khắp nơi.

Nước đọng khắp nơi.

Còn đoạn 3 dài 2,7km, đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1, đang triển khai theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT).

Dự án khởi công từ năm 2017 nhưng do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án, thủ tục thanh toán quỹ đất nền dự án nên hiện đang tạm ngưng thi công.

Hiện nay, UBND TP đang chỉ đạo Tổ công tác do Sở Xây dựng làm tổ trưởng cùng Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Dự kiến nhà đầu tư sẽ hoàn thành dự án đồng bộ với đoạn 1, đoạn 2 nêu trên (trước tháng 6-2027).

Khu vực thường xuyên bị đổ trộm rác.

Khu vực thường xuyên bị đổ trộm rác.

Riêng đoạn 4 dài 5,3km, từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh, thực hiện nhiệm vụ của UBND TP, Sở Xây dựng đang chủ trì phối hợp với các sở ngành và quận huyện liên quan nghiên cứu, hoàn tất hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo hình thức đầu tư công.

Hiện Sở Xây dựng đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm