Vẽ ‘dự án ma’ ở Bình Phước lừa bán cho nhiều người

(PLO)- Khánh tự vẽ dự án trên đất người khác rồi lừa nhiều người dân mua đất để chiếm đoạt tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1990, HKTT tại Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Khánh. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Khánh. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Khánh đã lừa đảo ít nhất 14 người với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù hai lô đất thuộc xã Tân Lợi (huyện Đồng Phú) không phải của Khánh nhưng người này tự vẽ dự án rồi phân lô, tách thửa (trên giấy) trên hai khu đất này.

Sau đó, để tạo lòng tin Khánh đã tự lấy tên là “Dự án khu dân cư Tân Lợi” của Công ty Đại Phát.

Tiếp đó, Khánh rao bán và sử dụng pháp nhân Công ty Đại Phát tổ chức cho ký kết hợp đồng, viết phiếu thu tiền để người dân tin tưởng.

Trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 7-2021 Khánh lừa được 14 người dân mua đất với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trên cùng một lô đất “ảo” Khánh còn bán cho nhiều cá nhân, sau đó bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Phước thông báo, ai là nạn nhân trong các cuộc giao dịch bất động sản với Nguyễn Văn Khánh thì liên hệ với cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Phước để phối hợp xử lý. Hoặc gặp điều tra viên Đào Đình Dương - SĐT 0965.137.555 .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm