Về quê làm hồ sơ đi Nhật Bản, bị tai nạn 2 thanh niên tử vong

Khoảng 9 giờ sáng 30-11, anh Hồ Phi Thành (trú Bình Phước) về quê xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Người bạn đi xe máy đón anh Thành, rồi khi đang ôm cua đi về hướng thị trấn Yên Thành (Nghệ An) thì xe tông vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Thành tử vong tại chỗ. Bạn anh Thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong vào chiều nay (30-11).

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Bưởi tử vong. 

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 30-11, Hồ Văn Cao (22 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37L1-302.54 đi trên quốc lộ 1A.

Khi anh Cao đi qua cầu Thuận Nghĩa (đoạn địa bàn khối 7 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) thì tông nhau với xe khách BKS 43B-024.74 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội. Cú tông mạnh khiến xe máy văng ra xa, anh Cao tử vong tại chỗ. Chiếc xe khách mất lái lao sang trái đường húc bay 20 mét hộ lan can bê tông cứng, đầu xe nát bét.

Đến khoảng 8 giờ sáng 30-11, cũng trên quốc lộ 1A (đoạn qua Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chị Lê Thị Bưởi (23 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Trang, thị Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37L1 - 689.09, đâm vào cột mốc bên đường. Cú đâm mạnh khiến chị Bưởi tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Chiều 30-11, trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Công Thành, huyện Yên Thành) xảy ra vụ tai nạn ô tô đầu kéo mang BKS 37C-245.28 tông vào xe máy BKS 37-K5. 4765 khiến hai vợ chồng ông Nguyễn Đăng Tâm và bà Nguyễn Thị Kiên (trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị thương nặng. Vợ chồng ông Tâm, bà Kiên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm