Vén màn bí mật Ronaldo thất bại ở Man United

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Gary Neville đã nhấn mạnh lý do Cristiano Ronaldo thất bại trong lần trở lại gây tranh cãi tại CLB này, khiến anh phải ra đi cay đắng.

Ronaldo đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi còn rất trẻ, dưới sự hướng dẫn của Sir Alex Ferguson từ năm 2003 đến 2009. Anh ghi được 118 bàn thắng trong 292 lần ra sân cho Manchester United, giành được 9 danh hiệu và trở thành cầu thủ mà người hâm mộ yêu thích trong quá trình đó.

Người đoạt giải Quả bóng vàng năm lần cũng có một lần trở lại gây sốc tại sân Old Trafford vào năm 2021 với giá 12,85 triệu bảng. Mặc dù anh có một mùa giải đầu ổn định, ghi 24 bàn thắng và cung cấp 3 kiến tạo trong 39 lần ra sân, nhưng Quỷ đỏ không hiệu quả với tư cách tập thể, khi kết thúc ở vị trí thứ sáu tại Premier League.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong mùa thứ hai của Cristiano Ronaldo dưới sự dẫn dắt của tân HLV Erik ten Hag. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện sự thất vọng rõ ràng đối với đồng đội của mình trong nhiều tình huống và thậm chí từ chối xuất hiện trong vai trò dự bị, hai lần rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

ten-hag-ronaldo.png
Ronaldo cơm không lành, canh không ngọt với tân HLV Erik ten Hag. Ảnh: GETTY.

Lý giải về thất bại của Ronaldo trong lần tái xuất, huyền thoại MU Neville trả lời phỏng vấn tờ MARCA: "Tôi nghĩ Ronaldo đã làm rất tốt về mặt bàn thắng. Anh có một bản tính luôn không chấp nhận việc không phải là người quan trọng nhất.

Tôi đã từng phê phán Ronaldo khi bất chấp mọi thứ để đặt cái tôi cá nhân của mình lên cao hơn tập thể. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo trong phòng thay đồ hay thủ lĩnh trên sân cỏ, luôn có những cách khác nhau để chỉ dẫn đồng đội, giúp đỡ, đào tạo những cầu thủ trẻ không ở trình độ của bạn. Ronaldo không làm được như thế.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ Cristiano Ronaldo cũng cần điều chỉnh cách ứng xử lẫn thích nghi với các nhà quản lý của mình tại Man United để phù hợp trong một tập thể. Những cầu thủ trong phòng thay đồ thì cần Ronaldo một sự hướng dẫn, đào tạo và nâng cao kỹ năng”.

Ronaldo-gary-neville.jpg
Đàn anh Gary Neville nói rõ hơn về nguyên nhân Ronaldo không thành công ở Man United trong lần tái xuất. Ảnh: GETTY.

Neville phân tích thêm: "Ronaldo đã trở nên thất vọng với đồng đội, bởi họ không ở cùng đẳng cấp với anh. Ai cũng thấy Ronaldo thường tức giận với họ và điều đó thể hiện rõ trong các trận đấu. Những sự không hài lòng của Ronaldo tích tụ khiến nó trở thành một cơn tức giận dồn nén.

Tôi đã từng chơi cùng Ronaldo. Phải thừa nhận, cậu ấy luôn có một tinh thần làm việc không giới hạn. Ronaldo đã lao động chăm chỉ hơn bất kỳ cầu thủ nào tôi từng chơi bóng cùng. Mọi thứ bạn thấy ở Ronaldo đều là tài năng và anh luôn tận tụy với công việc của mình. Thi đấu với Ronaldo rất dễ chịu và nhiều cầu thủ biết tự nâng tầm mình lên”.

Có cùng một phần nhận định với đàn anh, cựu tiền đạo của Manchester United, Javier “Chicharito” Hernandez cho biết anh và Cristiano Ronaldo có mối quan hệ tốt đẹp khi chơi cho Real Madrid. Trong khi Ronaldo gia nhập đội bóng Tây Ban Nha bằng hợp đồng chính thức vào năm 2009 thì Chicharito đến với La Liga theo dạng cho mượn trong mùa giải 2014-2015.

Ronaldo-gary-neville-saudi.jpg
Chân sút người Bồ Đào Nha có danh hiệu vô địch cúp các CLB Saudi Arabia đầu tiên trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Chicharito nói với The People's Person: “Ronaldo xuất sắc trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ. Tôi không gặp vấn đề gì với anh ấy. Tôi cũng không thấy một cầu thủ nào đó nói rằng Ronaldo là một người khó chịu hoặc phức tạp”.

Cristiano Ronaldo đã chấm dứt hợp đồng với Manchester United theo một thỏa thuận chung giữa hai bên vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, anh gia nhập đội bóng Saudi Pro League Al Nassr vào tháng 1-2023 dưới dạng cầu thủ tự do.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm