Vì đâu uống 200 ml rượu cũng khiến bé trai 2 tuổi hôn mê?

(PLO)- Với trẻ nhỏ các cơ quan của cơ thể đều còn non nớt, đặc biệt là hệ tiêu hóa, trẻ sẽ không chịu được những chất kích thích mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một bênh nhi 2 tuổi (dân tộc Mông, ngụ tại Bắc Hà, Lào Cai) trong tình trạng hôn mê, có các cơn co giật dài toàn thân, sau khi uống gần hết một bát rượu (khoảng 200 ml).

Tại đây các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhi bị ngộ độc rượu. Sau gần 3 ngày điều trị tích cực theo phác đồ ngộ độc, bệnh nhi đã hồi tỉnh, lấy lại được ý thức, sức khỏe ổn định.

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, nhiều người nghĩ rằng cho trẻ nếm thử một chút rượu, bia sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng thực tế với trẻ nhỏ, chỉ cần uống một ngụm cũng đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các cơ quan khác của trẻ.

Chỉ cần một ngủm nhỏ rượu, bia cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: HẠ QUYÊN

Chỉ cần một ngủm nhỏ rượu, bia cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: HẠ QUYÊN

Nguyên nhân là do với trẻ nhỏ các cơ quan của cơ thể đều còn non nớt, đặc biệt là hệ tiêu hóa, trẻ sẽ không chịu được những chất kích thích mạnh.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cũng nhấn mạnh thêm một ngụm bia nhỏ thì không tác hại ngay nhưng khi nâng cấp lên số lượng uống ngày nhiều sẽ gây hại cho não, mắt, gan, thận của trẻ. Rượu bia còn làm giảm sút trí tuệ, trí nhớ kém, mất tập trung đồng thời gây ảnh hưởng đến năng lực tư duy và khả năng học tập của trẻ. Do đó, người lớn tuyệt đối không cho trẻ nhỏ uống thử bia, rượu cũng như các thức uống có cồn.

TS-BS Peter Hibberd, Bác sỹ phẫu thuật, cấp cứu, chuyên gia tư vấn, Viện nghiên cứu y học Mỹ cũng nhấn mạnh, vì cơ thể trẻ còn non nớt, khi uống rượu bia, gan sẽ phải làm việc nhiều hơn để giải trừ chất độc khiến tế bào gan bị tổn thương. Không chỉ thế, còn ảnh hưởng tới tiêu hóa, dạ dày, hệ thần kinh, rượu bia cũng làm suy giảm hệ miễn dịch của trẻ.

"Sau khi uống rượu, bia các mao mạch sẽ giãn nở, sức tản nhiệt tăng lên, khiến trẻ dễ bị cảm và viêm phổi"- BS Peter Hibberd chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm