Vì Messi, Barcelona từ chối mua Ronaldo

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại trong hàng chục năm qua. Cả hai đã giành tổng cộng 11 quả bóng vàng cùng vô số những danh hiệu cá nhân cũng như ở CLB.

Nhiều người hâm mộ mong muốn có một ngày Ronaldo và Messi thi đấu chung một màu áo CLB. Nếu điều đó xảy ra thì đó là điều rất thú vị và là cột mốc khó quên trong lịch sử bóng đá thế giới. Và Barcelona từng có cơ hội để làm điều đó.

Vào năm 2003, Manchester United đã tiến rất gần đến mục tiêu số 1 Ronaldinho. Truyền thông quốc tế lúc đó loan tin khả năng đội chủ sân Old Trafford mua được Ronaldinho từ PSG là “chắc như bắp” và không thể bàn cãi.

Trận giao hữu này đã đưa Ronaldo đến MU. ẢNH: PA

Tuy nhiên, trong một vụ “lật kèo” đáng nhớ trong lịch sử các vụ chuyển nhượng thế giới, Ronaldinho chọn Barcelona làm bến đỗ mới vào giờ chót trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Vụ việc này khiến MU tổn thương nhưng lập tức Sir Alex Ferguson đã có phương án 2. Đó chính là Cristiano Ronaldo. Thời điểm đó, điều trùng hợp là MU có trận giao hữu với đội bóng đang sở hữu Ronaldo, Sporting Lisbon.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn miễn chê của Ronaldo trong trận giao hữu đó. Các cầu thủ MU đề xuất Sir Alex mang Ronaldo về Old Trafford ngay lập tức. Họ không biết rằng Ronaldo đã được MU theo dõi sát sao trong một thời gian.

Ronaldinho đến Barca và dẫn dắt đàn em Messi tỏa sáng. ẢNH: GETTY

Cuối cùng, Ronaldo gia nhập MU. Sau này, cả Ronaldinho và Ronaldo đều tỏa sáng ở Barcelona và MU, giúp hai CLB này giành vô số những danh hiệu. Theo thời gian, đó có thể coi là hai thương vụ chuyển nhượng tất cả cùng vui.

Mới đây cựu chủ tịch CLB Barcelona, Joan Laporta đã tiết lộ thông tin gây sốc. Laporta nói khi đó, Barcelona mới là đội có cơ hội sở hữu Ronaldo lớn nhất.

Tuy nhiên, sau khi Barcelona mua được nhà vô địch World Cup 2002, Ronaldinho thì họ đã từ bỏ thương vụ mua Ronaldo. Nếu không thì người hâm mộ đã có dịp chứng kiến Ronaldo và Messi thi đấu chung màu áo.

Điều đáng nói, chính Messi là lí do khiến Barca từ bỏ Ronaldo. Chia sẻ của Laporta có độ tin cậy rất cao bởi thời điểm đó ông chính là chủ tịch của Barcelona.

Ronaldo và Messi đã có hai ngã rẽ khác nhau. ẢNH: REUTERS

Laporta nói với tờ Iniestazo, “Barcelona sắp ký hợp đồng với Ronaldinho và Rafa Marquez. Người đại diện của Marquez cũng đã giới thiệu Cristiano Ronaldo cho Barcelona. Cậu ấy đang ở Sporting Lisbon thời điểm đó.

Người đại diện đó nói với chúng tôi rằng họ có một cầu thủ sắp bán cho MU với giá 19 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, họ sẽ bán Ronaldo cho chúng tôi với giá chỉ 17 triệu bảng Anh”.

Larpota giải thích khi đó ông đã từ chối mua Ronaldo vì đã có Ronaldinho. Laporta tiếp tục, “Chúng tôi đã đầu tư vào Ronaldinho thời điểm đó. Cristiano chơi rộng hơn thay vì ở trung tâm. Chúng tôi quyết định từ chối thương vụ này và không hối tiếc”.

Ngoài ra, Laporta cũng cho biết Messi cũng là một phần lí do khiến Barca quyết định từ chối mua Ronaldo. Thời điểm đó, Ronaldo, 18 tuổi đá sở trường tiền vệ cánh phải, vị trí mà sau này Messi khởi nghiệp trong màu áo đội 1 Barcelona.

Messi là huyền thoại số 1 ở Barcelona. ẢNH: GETTY

Vì thế, đơn giản là không có chỗ cho cả Messi lẫn Ronaldo trong đội hình Barcelona. Messi và Ronaldo đều là những ngôi sao dạng tiềm năng ở thời điểm đó.

Phần còn lại sau này là lịch sử khi cả hai phát triển kỹ năng ở những vị trí khác nhau và cùng trở thành đầu tàu trong làng bóng đá thế giới trong suốt hơn 15 năm qua.

Ronaldo hiện đã 35 tuổi còn Messi 33 tuổi, độ tuổi “hoàng hôn” của sự nghiệp cầu thủ. Bây giờ, người hâm mộ sẽ rất khó chứng kiến cả hai siêu sao này thi đấu chung một CLB.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.