Man City tự tin đội bóng sẽ vẫn đạt được thành công sau khi HLV Pep Guardiola rời đi, bởi vì họ đã giành được nhiều danh hiệu trước khi chiến lược gia người Tây Ban Nha này đến Etihad. Đó là lý do Man City không sợ Pep Guardiola ra đi.
Rooney tức điên trước kẻ thích gây chú ý với MU
Người ta đã nói và viết rằng Manchester City đang lo sợ cuộc sống sau khi Pep Guardiola ra đi. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Chủ tịch Manchester City Khaldoon-Al-Mubarak muốn Pep Guardiola dẫn dắt đội chủ sân Etihad thêm một thập kỷ nữa.
Và ai có thể trách ông, khi xét đến những thành công đáng kinh ngạc mà HLV người Tây Ban Nha đã mang lại? Nhưng sau vô số cuộc trò chuyện với Guardiola, Khaldoon-Al-Mubarak đã hiểu rõ "người hùng" này sẽ tìm kiếm những thử thách mới ở nơi khác trong tương lai không xa.
Pep Guardiola còn 18 tháng nữa là hết hạn hợp đồng hiện tại với Man City và ông không có ý định gia hạn. Được biết, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ đưa ra quyết định vào mùa hè về việc có ở lại Etihad đến thời điểm hết hợp đồng là vào tháng 6 năm 2027 hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, giai đoạn kết thúc kỷ nguyên Man City dưới thời Pep Guardiola đã bắt đầu.
Và khi điều đó đến, Al-Mubarak sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những gì xảy ra tiếp theo. Các nguồn tin từ Man City khẳng định Al-Mubarak cảm thấy thoải mái với cả hiện tại và tương lai. Ông muốn tận dụng sự tự tin khi biết Man City đã thành công trước khi Pep Guardiola đến.
Các chiến lược dài hạn và cơ sở hạ tầng ở Man City đã được thiết lập sẵn trước khi Pep Guardiola gia nhập. Pep chỉ thêm một chút trau chuốt cho một viên ngọc vốn đã tỏa sáng. Những bản hợp đồng mà Man City thực hiện trong 12 tháng qua đồng nghĩa với việc nền tảng đã được đặt ra cho bất kỳ ai kế nhiệm Pep Guardiola.
Một vấn đề mà Khaldoon Al-Mubarak rất muốn giải quyết là việc đảm bảo cho Man City của ông học hỏi kinh nghiệm từ cách các CLB đối thủ đã chuyển mình trong quá khứ, sau sự ra đi của những HLV huyền thoại. Ông chỉ cần nhìn sang bên kia thành phố để thấy cách làm sai lầm như thế nào.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Manchester United chưa từng tiến gần đến việc vô địch Premier League hay Champions League. Vô số HLV đã đến rồi rời Old Trafford. Manchester United đánh mất bản sắc và sa lầy trong nỗi ám ảnh sống về quá khứ. Thái độ đó đã làm tổn hại đến tương lai.
Arsenal, ở mức độ ít hơn, cũng chịu chung số phận. Kể từ khi Arsene Wenger từ chức vào năm 2018, "pháo thủ thành London" từng giành vô số danh hiệu chỉ giành được duy nhất một danh hiệu.
Khaldoon Al-Mubarak muốn chứng tỏ mình đủ thông minh để không rơi vào cái bẫy, ông tin rằng sự vĩ đại có thể được sao chép bởi người khác. Kế hoạch tìm người kế nhiệm là điều tốt, nhưng lịch sử chứng minh những giai đoạn đặc biệt dưới thời các HLV như Fergie và Guardiola vẫn là độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá.
Không ai nên kỳ vọng người kế nhiệm Pep Guardiola sẽ giành cú ăn ba, hay bốn chức vô địch Premier League liên tiếp. Bóng đá không vận hành theo cách đó. Khaldoon Al-Mubarak sẽ tham khảo ý kiến của Guardiola về người nên được chọn để kế nhiệm ông. Những cái tên như Mikel Arteta, Xabi Alonso và Vincent Kompany đều sẽ được nhắc đến.
Đó sẽ là một quyết định khó khăn. Nhưng ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad sẽ đón nhận nó, thay vì e ngại đưa ra quyết định. Trong khi đó, Pep Guardiola tiếp tục hành động như thể đang chuẩn bị cho chương tiếp theo của cuộc đời mình. Ông trở nên sôi nổi và thẳng thắn hơn về các chủ đề gây tranh cãi.
Và thậm chí HLV Pep Guardiola còn có thể rơi vào tình huống đáng kinh ngạc là chia tay trước khi Man City biết được phán quyết liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định chi tiêu của Premier League.
Nếu điều này xảy ra, Pep Guardiola sẽ không bao giờ phải đối mặt với hậu quả nếu Man City bị kết tội. Gánh nặng đó có thể đè nặng lên người quản lý kế nhiệm. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, nhiều khả năng Khaldoon Al-Mubarak và tập đoàn sở hữu Man City ở Abu Dhabi sẽ có kế hoạch để đối phó.