Vì sao người tiêu dùng vẫn thích ô tô xăng hơn ô tô điện?

(PLO)-Những rào cản từ ô tô điện khiến người tiêu dùng lo ngại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc khảo sát mới nhất của Hãng nghiên cứu thị trường Consumer Reports (Anh) cho thấy, xe điện đã tỏ ra kém tin cậy hơn nhiều so với ô tô chạy xăng, Kết luận này được thực hiện từ cuộc khảo sát các dòng ô tô điện sản xuất từ năm 2021-2023.

Consumer Reports cho biết chủ sở hữu xe điện thường xuyên báo cáo các sự cố với pin và hệ thống sạc và các lỗi trên thân xe. Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô điện vẫn còn phải hoàn thiện hệ thống điện để giúp xe vận hành ổn định.

Theo Consumer Reports, khi tính toán tỉ lệ sự cố trung bình của một chiếc xe, ô tô điện cũng gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng như hỏng pin hoặc động cơ.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng rất đắn đo nhiều thứ trước khi quyết định mua ô tô điện. Đó là những lo ngại về chi phí cao hơn, quá ít trạm sạc và thời gian sạc lâu.

ô tô điện 1.jpg
Sạc lâu và chi phí mua cao khiến người tiêu dùng vẫn còn nhiều lo ngại với ô tô điện.

Ông Jake Fisher, Giám đốc cấp cao về thử nghiệm ô tô Consumer Reports, cho biết, ô tô điện thường sử dụng công nghệ mới nhưng tính hoàn thiện và độ tin cậy vẫn chưa thể bằng ô tô xăng đã phát triển từ rất lâu.

Các thương hiệu ô tô điện vẫn phải vật lộn giải quyết về lỗi và những hạn chế của công nghệ mới.

Independent

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm