Vì sao Thừa Thiên Huế chưa miễn học phí cho học sinh?

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sau khi cân bằng được ngân sách, ưu tiên đầu tiên sẽ miễn học phí cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Hoàng Đăng Khoa đặt câu hỏi về kế hoạch miễn toàn bộ học phí cho học sinh các cấp.

miễn học phí cho học sinh
Thừa Thiên Huế sẽ tính toán đến việc miễn học phí cho học sinh khi cân bằng được ngân sách. Ảnh: ND

Trả lời đại biểu Khoa, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, đến nay toàn quốc có 7 tỉnh, thành phố thực hiện miễn học phí cho học sinh.

Theo ông Tân, tại Thừa Thiên Huế miễn học phí cho học sinh, hằng năm ngân sách tỉnh phải cấp bù vào khoản này khoảng 300 tỉ đồng. Việc này khó thực hiện vì điều kiện thu ngân sách của tỉnh.

Giám đốc sở GD&ĐT cho rằng, trong khoảng 1-2 năm nữa, Sở sẽ theo dõi tiến trình phát triển của tỉnh, tình hình chung của cả nước để có tham mưu cho UBND tỉnh về việc miễn học phí cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, hàng năm ngân sách tỉnh chi cho riêng lĩnh vực giáo dục khoảng 40%. Như năm 2023, chi cho giáo dục hơn 3.148 tỉ đồng trên tổng số 8.213 tỉ đồng chi thường xuyên. Đồng thời, hiện này Trung ương vẫn đang hỗ trợ cho tỉnh về chi thường xuyên.

"Tuy nhiên, trên tiến trình phấn đấu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi cân bằng được ngân sách, ưu tiên đầu tiên sẽ miễn học phí cho học sinh như một số tỉnh, thành khác" - ông Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm