Vì sao xe đạp Việt Nam chuyển hướng săn ngoại binh Nga?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 50% ngoại binh là các tay đua người Nga sẽ tham chiến tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2022.

Bộ đôi tay đua người Nga Igor Frolov và Konstantin (ảnh nhỏ) đầu quân cho đội xe đạp TP.HCM tại Cúp Truyền hình TP.HCM. Ảnh: MQ

Mùa này, Cúp Truyền hình đã thu hút tổng cộng bảy tay đua người nước ngoài, trong đó có ba cua-rơ người Nga cùng tham gia cuộc chiến tranh chiếc áo vàng danh giá bậc nhất làng xe đạp Việt Nam.

Ngoài chuyên gia đường đèo Igor Frolov, đội TP.HCM Vinama vừa mới bổ sung tuyển thủ U-23 quốc gia Nga Konstantin Nekrasov. Bên cạnh đó, một tay đua người Nga khác là Roman Maikin cũng đã đến đầu quân trong màu áo Tập đoàn Lộc Trời, hợp sức với tay đua người Iran Ali Khademi.

Dược Domesco Đồng Tháp cũng đã sở hữu đương kim áo vàng người Pháp Loic Desriac, trong khi CLB Đồng Nai sẽ giới thiệu hai ngoại binh người Mông Cổ gồm Baasankhuu Myagmarsuren và Erdenebat Bilguujargal cùng lần đầu đến đầu quân.

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp và mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh: “Các tay đua người Nga là nguồn nhân lực mới chưa được xe đạp Việt Nam khai phá, đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chí lẫn yêu cầu từ cả hai phía”.

Trong số các ngoại binh vừa cập bến, Konstantin Nekrasov được người hâm mộ chú ý nhất bởi anh được xem là gương mặt thay thế nhà vô địch hai mùa liền 2019-2020 Javier Perez mới phẫu thuật do chấn thương khi tập cùng đồng đội tại Lâm Đồng.

Tay đua sinh năm 1999 hiện là tuyển thủ xe đạp U-23 quốc gia Nga Konstantin, đã giành chức vô địch lứa tuổi U-23 lẫn á quân giải vô địch quốc gia Nga nội dung cá nhân tính giờ. Đây cũng chính là nội dung sẽ mở màn Cúp Truyền hình vào ngày 5-4 tại Quảng Ninh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh ngôi nhất chặng rất thú vị giữa các hảo thủ Loic, Nguyễn Tuấn Vũ và Konstantin…

Việc các tay đua Nga đến với giải đua danh giá của Việt Nam một phần do nguồn tài chính eo hẹp của các CLB Việt Nam rất khó để thuê được ngoại binh giỏi, trong khi các tay đua người Nga đáp ứng được yêu cầu này. Bên cạnh đó, việc giải đua của chúng ta diễn ra quá nhiều ngày, quá nhiều chặng nhưng không được tích điểm UIC nên rất nhiều ngoại binh cân nhắc, trừ các ngoại binh Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm